Dành cả thanh xuân cho tình yêu, mỹ nhân Việt lẫn Trung lại nhận cái kết 'đắng vỡ mật'

Dưới đây đều là những ngôi sao tài sắc, dành cả tình yêu trọn vẹn cho một người đàn ông, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội và nước mắt cay đắng.

Dưới đây đều là những ngôi sao tài sắc, dành cả tình yêu trọn vẹn cho một người đàn ông, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội và nước mắt cay đắng.

Kim Hiền

Nữ diễn viên Kim Hiền và DJ Phong yêu nhau 6 năm rồi sống chung và có một cậu con trai kháu khỉnh – bé Sonic. Đến năm 2010, cặp đôi mới quyết định tổ chức lễ cưới. Công chúng cứ ngỡ đây là cái kết viên mãn cho cặp đôi này. Nhưng chỉ sau 2 tháng thành vợ chồng hợp pháp, Kim Hiền và DJ Phong đã ly hôn vì nữ diễn viên phát hiện chồng ngoại tình.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Kim Hiền từng chia sẻ: "Khi ở vào hoàn cảnh này, tôi thấy thông cảm hơn với mẹ mình. Ai cũng ao ước có cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với người đàn ông mình chọn làm chồng, nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Nếu không còn yêu thương nhau thì tìm sự chia tay là lối thoát tốt nhất cho cả hai".

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Đến nay, Kim Hiền đã có tổ ấm hạnh phúc bên chồng Việt kiều. Cô cũng nối lại mối quan hệ bạn bè với chồng cũ. Trong dịp về Việt Nam gần đây, đích thân DJ Phong cùng gia đình ra sân bay đón nàng "Út Ráng".

Lý Phương Châu

Trong mắt khán giả, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu là đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu mới lập nghiệp. Cả hai luôn hỗ trợ và chăm sóc cho nhau hết lòng trong công việc lẫn cuộc sống.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Vào cuối tháng 8/2016, Lý Phương Châu bất ngờ chia sẻ cả hai đang làm thủ tục ly hôn. Vợ cũ Lâm Vinh Hải cho biết, sau chia tay, cả hai vẫn là cộng sự và bạn bè. Khi được hỏi về nguyên nhân ly hôn, cả hai giữ im lặng.

Một thời gian ngắn sau đó, Lâm Vinh Hải gây ngỡ ngàng khi công bố chuyện tình cảm với người mẫu diễn viên Linh Chi. Ngay lập tức, Lý Phương Châu tiết lộ sự thực về chuyện ly hôn rằng chồng cũ và Linh Chi đã ngoại tình với nhau từ phim Găng tay đỏ. Người đồng cảm chia sẻ với cô nhiều, người trách cô gây scandal cũng không ít. Nhất là Lâm Vinh Hải vẫn một mực khẳng định Linh Chi không phải người thứ ba làm tan vỡ gia đình anh.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Hiện tại, Lý Phương Châu đã có cuộc sống riêng và hẹn hò với Hiền Sến – bạn thân của chồng cũ trong khi Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã chia tay.

Thu Thuỷ

Sau khi tách khỏi nhóm Mây Trắng vào năm 2002, Thu Thủy chính thức hoạt động với tư cách là một ca sĩ solo và tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả tuổi teen lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, sự kết hợp tuyệt vời trong nhiều ca khúc hit với Ưng Hoàng Phúc, Lương Bằng Quang đã giúp Thu Thủy có vị trí vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc trên khắp cả nước.

Vào năm 2009, Thu Thủy đã vượt qua nhiều gương mặt trẻ lúc bấy giờ để giành được giải thưởng ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh - một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất Việt Nam. Đến năm 2014, Thu Thủy đoạt giải quán quân cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ và một lần nữa nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị trí trong lòng khán giả.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Cả thanh xuân của Thu Thuỷ chỉ để hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và nuôi dưỡng một tình yêu thầm lặng với Lucas. Cặp đôi đã có 13 năm gắn bó cùng nhau trước khi về chung một nhà. Đám cưới của Thu Thủy cũng đơn giản và ấm cúng, điều đặc biệt nhất là mọi thứ đều do chính chú rể tự tay âm thầm thực hiện trong bí mật khiến Thu Thủy không thể kiềm được nước mắt.

Vào tháng 8/2015, vợ chồng Thu Thuỷ chính thức đón con trai đầu lòng trong niềm vui hân hoan của gia đình. Hạnh phúc chưa tròn 3 năm, mới đây, tại một buổi talkshow, Thu Thủy đã trải lòng trong nước mắt về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Không chỉ khán giả mà chính người trong cuộc như Thu Thủy cũng không thể ngờ rằng, hạnh phúc sau 17 năm lại tan biến chóng vánh.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Nữ ca sĩ chia sẻ, chồng cô như một con ngựa bất kham, cứ đi mãi mà chẳng ai kiềm được dây cương. Sau khi kết hôn, anh vẫn cứ đi biền biệt và không quan tâm đến mẹ con cô. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng sức lực có hạn, cuối cùng Thu Thủy cũng đành buông tay trả lại tự do cho chồng. Điều đáng nói, ông xã cô cũng không thể làm tròn trách nhiệm của người cha khi mấy tháng liền anh không hề hỏi thăm con trai một lần.

Lý Nhược Đồng

Vào thập niên 90, Lý Nhược Đồng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim kinh điển Thần điêu đại hiêp 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc. Nét đẹp thuần khiết mỏng manh của Lý Nhược Đồng đã làm xao xuyến rất nhiều người. Sau thành công của bộ phim này, cô được mời tham gia vào hàng loạt các tác phẩm cổ trang đình đám và tạo được không ít tiếng vang.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Dành cả thanh xuân cho tình yêu, mỹ nhân Việt lẫn Trung, Hàn nhận lại cái kết
"đắng vỡ mật"

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất mọi thời đại bất ngờ rút lui dần khỏi làng giải trí. Nguyên nhân là vì người đẹp hẹn hò cùng doanh nhân Quách Ứng Tuyền. Vị đại gia này không muốn Lý Nhược Đồng hoạt động trong làng giải trí nhiều thị phi nên yêu cầu cô giải nghệ.

Bỏ lại sau lưng ánh hào quang của nghiệp diễn khiến bao người tiếc nuối, Lý Nhược Đồng an phận làm người phụ nữ sau lưng đại gia hơn cô 10 tuổi mà không cần bất kỳ danh phận nào. Vào năm 2005, đại gia Quách Ứng Tuyền bất ngờ gặp khó khăn về kinh tế và nợ chồng chất, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh động viên an ủi chồng vượt qua khó khăn.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Thế nhưng, sự hy sinh của Lý Nhược Đồng được đáp trả bằng sự tuyệt tình phũ phàng từ người yêu. Năm 2008, vị đại gia nói rằng không muốn sống cùng cô và mối tình 10 năm đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng. Lý Nhược Đồng suy sụp hoàn toàn. Sau đó, cô lại gặp phải biến cố lớn khi người cha qua đời.

mỹ nhân Việt,sao Hoa ngữ,sao Việt bị chồng phản bội

Khoảng thời gian dài, Lý Nhược Đồng phải đối mặt với chứng trầm cảm và từng có ý định tự tử. Với sự an ủi của bạn bè thân thiết và gia đình, Lý Nhược Đồng may mắn vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Hiện tại ở tuổi 44, Lý Nhược Đồng vẫn cô độc sớm tối một mình và nhận con gái của em gái ruột làm con nuôi để sống vui vẻ qua ngày. Ai nấy đều xót xa cho nàng Tiểu Long Nữ bỏ cả 10 năm thanh xuân cho một gã bạc tình lang.

Theo GĐVN


Thu Thủy

Kim Hiền

Lý Phương Châu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.