Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm "PR bẩn": Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!

Trước khi muốn làm một nghệ sĩ có tầm, việc đầu tiên hãy là nghệ sĩ có tâm trong việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm đến công chúng.

ới chỉ qua nửa năm 2021, showbiz Việt đã ngập tràn trong những scandal khó chấp nhận. Từ chuyện đời tư, lùm xùm từ thiện cho đến việc các nghệ sĩ dùng hình ảnh mình để quảng bá cho những ứng dụng cá cược, tiền ảo, thuốc, thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc... Chính việc làm này đã và sẽ để lại những hậu quả vô cùng khó lường, nhiều người tiền mất tật mang, còn nghệ sĩ thì mất đi hình ảnh trong lòng công chúng.

Công Vinh bị nghi quảng cáo cho ứng dụng cá cược

Mới đây, hình ảnh cựu cầu thủ Công Vinh xuất hiện trong nhiều video quảng cáo cho một ứng dụng được cho là để "xem bóng đá trực tuyến" có tên *** Live TV đang khiến cộng đồng hoang mang, đặt nhiều nghi vấn về việc Công Vinh đang quảng cáo cho một ứng dụng cá độ bóng đá.

Trong video, Công Vinh nhảy múa, thả tim, mặc áo có in tên của trang cá cược này với những thông tin như "An toàn nhất", "Lớn mạnh nhất", "Tuyệt vời nhất" khiến người hâm mộ không khỏi cảm thấy bối rối. Khi bấm vào các link đăng ký kèm theo sẽ dẫn về trang web có thông tin "Nhà cái uy tín và lớn nhất châu Á".

Sau khi tải và truy cập ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại để mở tài khoản. Dù được giới thiệu là ứng dụng xem TV trực tuyến nhưng khi truy cập, người dùng không thể xem bất cứ chương trình nào. Thay vào đó, họ sẽ được dẫn đến một sàn cá cược với nhiều trò từ bầu cua đến cá độ đá bóng.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-1

Hình ảnh Công Vinh xuất hiện trong quảng cáo ứng dụng cá độ bóng đá

Hình ảnh của cựu cầu thủ được sử dụng triệt để từ ảnh bìa trang web, video quảng cáo, bên trong ứng dụng. Nhiều người nhìn vào sẽ biết đây là một trang web, ứng dụng chuyên cá cược bóng đá chứ không hề có chức năng trình chiếu như chúng ta lầm tưởng. Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi thấy thần tượng của mình tiếp tay cho việc làm sai trái này.

Không để người hâm mộ phải chờ lâu, tối ngày 2/6, Công Vinh đã chính thức lên tiếng. Cựu cầu thủ xứ Nghệ cho biết bản thân chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho bất cứ ứng dụng cá độ bóng đá nào. Tuy nhiên, anh lại bị nhiều ứng dụng cố ý sử dụng hình ảnh một cách trái phép để PR. Dù đã đính chính và tuyên bố nhờ luật sư vào cuộc, tuy nhiên hình ảnh của Công Vinh đã ít nhiều bị ảnh hưởng trong mắt người hâm mộ.

Trước đó, năm 2019, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng xuất hiện trong các quảng cáo của một sàn cá cược tiền số nhị phân. Thế nhưng từ đó đến nay, cầu thủ này không đưa ra bất cứ phát ngôn hay lời xin lỗi nào tới khán giả.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-2

Công Vinh lên tiếng đính chính trên trang cá nhân về việc quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá

Ngọc Trinh và loạt nghệ sĩ PR tiền ảo

Giữa tháng 5/2021, mạng xã hội cũng dậy sóng khi hàng hoạt nghệ sĩ lớn nhỏ đăng đàn chia sẻ về các đồng tiền ảo. Điển hình như Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm... Tất cả đều sử dụng cùng một kiểu chèn chữ, cùng một hashtag, cùng một hình ảnh chẳng khác nào copy - paste khiến dân tình khẳng định đây là hành động PR lộ liễu.

Thực tế, nhiều nghệ sĩ còn chẳng biết định nghĩa về "tiền ảo" là gì, có người còn chưa từng sử dụng, họ chỉ cần làm đúng theo yêu cầu của đối tác là có tiền. Nghi vấn được đặt ra cho việc những kẻ đứng sau các sàn giao dịch lớn tại Việt Nam như B*, H*, G*... hoặc thậm chí là đội ngũ phát triển của các đồng tiền số nói trên đã trực tiếp bỏ tiền ra thuê các nghệ sĩ này đăng tải thông tin để đẩy nhu cầu thị trường lên cao.

Trong đống tiền ảo được PR kia còn được chèn vào cả "coin rác" đứng chung với các coin đang nổi để gây thêm uy tín, nhằm dụ các con mồi "tất tay ăn theo". Ngay sau khi bị lên án mạnh mẽ, các post quảng cáo lộ liễu này đã đồng loạt "bay màu".

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-3

Bài đăng gây choáng ngợp của Ngọc Trinh, không ít người vì tin vào "nữ hoàng nội y" mà dâng hiến toàn bộ tài sản của mình vào những thị trường tiềm ẩn rủi ro thế này

Việc những nghệ sĩ PR cho đồng tiền số này đã gây ra những chỉ trích dữ dội trong cộng đồng. Không ít người vì tin vào những người nổi tiếng mà dốc hết gia tài vào những thị trường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Là một trong những người tham gia quảng cáo cho tiền ảo, ngày 20/5, Nam Thư đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Cô cho biết, để tiện sắp xếp công việc nên fanpage của cô được người quản lý nắm giữ. Nữ diễn viên nhận lỗi vì đã không kiểm soát được nội dung được chia sẻ trên fanpage của mình.

“Nam Thư biết, tiền ảo đang là vấn đề nhạy cảm, chưa được chấp nhận tại Việt Nam. Nên nội dung trên fanpage của Nam Thư đăng tải vào tối muộn ngày 11/5 là hoàn toàn sai. Nhìn nhận lỗi sai của mình, Nam Thư chân thành gửi lời xin lỗi” - nữ diễn viên chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-4

Nam Thư là nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng xin lỗi công chúng vì PR tiền ảo

Nghệ sĩ quảng cáo cho sản phẩm thuốc không nguồn gốc

Nghệ sĩ quảng cáo thuốc đã không còn là chuyện quá xa lạ. Chỉ cần chăm chỉ xem YouTube, lướt TikTok hàng ngày, bạn sẽ thừa sức nhận ra những gương mặt "quen ơi là quen".

Không chỉ còn quảng cáo "Ba đời nhà tôi chữa trị xương khớp..." gây ám ảnh nhiều người dùng YouTube, mà sự xuất hiện hàng loạt các quảng cáo về thực phẩm chức năng, thuốc điều trị u xơ, u nang thậm chí "đặc trị hôi nách" do nhiều nghệ sĩ quảng cáo như Đan Trường, MC Tuấn Tú, diễn viên Phương Oanh, nghệ sĩ Hồng Vân... mà điểm mặt chỉ tên cả ngày có khi cũng không hết cũng khiến người khác có ác cảm không kém.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-5

NS Hồng Vân quảng cáo viên sủi nghe như "thần dược" giáng thế

Mỗi diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ có giá PR khác nhau, dao động từ 20-40 triệu đồng tuỳ thuộc vào độ nổi tiếng cho một bài đăng kèm hình ảnh. Một con số "quá hời" khiến nhiều người quên mất việc PR tràn lan cho một sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt là các loại thuốc "tiên" chính là gián tiếp hại hàng triệu người chỉ vì... trót tin tưởng vào mình.

Có thể thấy, dạng quảng cáo chưa được kiểm chứng chính xác thế này này còn độc hại gấp 1000 lần so với loại quảng cáo "Ba đời nhà tôi trị..." vì được người "của công chúng", gương mặt quen thuộc của cả nước sử dụng. Với nhiều người trẻ, hiện đại, loại quảng cáo này rất dễ đánh lừa họ, chưa kể đến còn rất nhiều người lớn tuổi xem và sử dụng trên các nền tảng Facebook, YouTube sẽ dẫn đến quyết định mua mà chưa tìm hiểu kỹ càng.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-6

Diễn viên Phương Oanh quảng cáo sản phẩm đặc trị hôi nách... và nhiều nghệ sĩ cũng "mắc" căn bệnh "hôi nách" thâm niên này...

Nghệ sĩ tiếp tay cho mỹ phẩm kém chất lượng

Không chỉ có các loại thuốc, thực phẩm chức năng mà nhiều sao lớn hạng A cũng quảng cáo cho cả mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ca sĩ Đức Phúc cũng từng vướng phải lùm xùm khi PR cho một nhãn hàng có mẫu mã giống với một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc. Sau khi nhận được phản ánh nhãn hàng này có sản phẩm kém chất lượng, nam ca sĩ đã ngay lập tức gỡ bài.

Đầu năm 2020, Hoa hậu Phạm Hương đã đăng bài giới thiệu sản phẩm chống lão hóa cho một nhãn hàng. Cô chia sẻ mình hoàn toàn hài lòng với sản phẩm và còn tin tưởng sử dụng trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, netizen phát hiện nhãn hàng này từng bị cơ quan báo đài lên án vì kém chất lượng, thậm chí Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khuyến cáo người dùng không mua hay sử dụng sản phẩm này vì chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Đứng trước phản ứng của netizen, người đẹp đã phản pháo gay gắt trên trang cá nhân: "Chắc cũng có những đứa dơ bẩn quen rồi nhỉ? Cứ ở đấy mà ghen ăn tức ở đi nha. Ghê tởm". Lời nói của Phạm Hương tiếp tục gặp nhiều chỉ trích vì không phù hợp với tác phong của một Hoa hậu.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-7

Phạm Hương "mắng" dân mạng với lời lẽ gay gắt

Ngay cả một sao lớn như Sơn Tùng M-TP cũng vướng lùm xùm PR cho một hãng mỹ phẩm bị phản hồi là là kém chất lượng. Dù đã đưa ra thông cáo báo chí khẳng định: "Hãng sản xuất và kinh doanh hoàn toàn bảo đảm chất lượng và giá trị cam kết với người tiêu dùng. Hãng không kinh doanh các mỹ phẩm không có kiểm định chất lượng từ Bộ Y tế", nhưng nam ca sĩ vẫn bị công chúng cực lực phản đối. Nhiều người đề nghị Sơn Tùng M-TP nên có trách nhiệm hơn khi lựa chọn hợp tác với các nhãn hàng, bởi lẽ sức ảnh hưởng của anh với người hâm mộ là rất lớn, việc quảng bá sản phẩm này chẳng khác nào gây hại cho chính người hâm mộ của mình.

Nghệ sĩ Việt dính lùm xùm PR bẩn: Đa dạng từ sản phẩm tới hình thức, người xin lỗi, người lặng im mặc kệ hậu quả tai hại!-8

Ngay cả Sơn Tùng M-TP cũng vướng nghi án quảng cáo cho sản phẩm không khác gì "kem trộn"

Kết

Có thể thấy, để xây dựng hình ảnh trong lòng công chúng là một đoạn đường dài, rất dài, nhưng để tất cả sự yêu quý, ủng hộ đó tan biến như làn khói là chuyện vô cùng đơn giản. Không ít nghệ sĩ chỉ vì những lùm xùm đời tư, cá nhân thôi mà đã phải nhận sự "ghẻ lạnh" từ chính khán giả của mình. Trong khi đó, việc những người nổi tiếng nhận đang nhận PR, quảng cáo cho các hành vi vi phạm pháp luật, tiền ảo, thuốc giả... ảnh hưởng trực tiếp đến cả cộng đồng sẽ để lại hậu quả lớn đến thế nào.

Vì thế, trước khi muốn trở thành một nghệ sĩ có tầm, xin hãy làm một nghệ sĩ có tâm!

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/su-viec-chan-dong-mxh-vo-bi-ban-than-cuop-chong-khoanh-khac-kho-hieu-trong-buc-anh-va-cai-ket-qua-soc-162210206105847586.htm

Công Vinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.