- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ chuyên sâu về lồng ngực tiết lộ 5 triệu chứng viêm phổi cần điều trị sớm, 3 nhóm người có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao nhất
Viêm phổi là một căn bệnh rất nguy hiểm trước cả khi dịch Covid-19 xảy ra. Nó còn đáng sợ hơn cả ung thư phổi nhưng lại có những triệu chứng nhẹ, dễ khiến cho người ta bị chủ quan cho tới khi phát hiện thì đã quá muộn.
- Bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán rất có thể sẽ trở nên "siêu lây lan" khi bỗng dưng xuất hiện tình tiết bất thường này
- Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ cung bậc cảm xúc và lời khuyên quý báu tiếp thêm sức mạnh cho mọi người
- Điều chưa biết về Vũ Hán - ổ dịch viêm phổi gây chết người tại Trung Quốc
Viêm phổi không phải là một căn bệnh quá mới mẻ, nhưng chỉ đến khi dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra thì mọi người mới cảm thấy căn bệnh này đáng sợ đến vậy.
Trong chương trình "Sức khỏe 2.0", Ô Trung Nhân, giám đốc Hiệp hội y tế chăm sóc lồng ngực Đài Loan và là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tại Đại học Khoa học Y khoa Quốc gia nói rằng viêm phổi là căn bệnh đứng thứ 3 gây tử vong ở Trung Quốc. Ông cũng đã phân tích tại sao viêm phổi trở thành căn bệnh nguy hiểm trên toàn cầu gần đây.
Bác sĩ Nhân cho biết đối tượng dễ bị viêm phổi nhất là người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mãn tính. Căn bệnh này xảy ra ở tất cả mọi lứa tuổi, nguyên nhân là do cơ thể nhiễm phải vi khuẩn, nấm mốc hoặc virus gây ra. Ông cũng nhắc nhở mọi người nên điều trị y tế ngay khi có một số triệu chứng điển hình xuất hiện.
Ông nói rằng viêm phổi có thể được chia ra thành 2 loại: nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Sau khi bị nhiễm bệnh, các triệu chứng xuất hiện bao gồm sốt, ho, khạc đờm, thở khò khè, đau thắt ngực.
Trong chương trình "Sức khỏe 2.0", bác sĩ Nhân đã phân tích tại sao viêm phổi trở thành căn bệnh nguy hiểm trên toàn cầu gần đây.
Theo sự phát triển của bệnh qua từng ngày, các triệu chứng viêm phổi dần lan rộng, những cơn ho như hen suyễn sẽ bắt đầu. Khi bạn bước lên cầu thang hay tập thể dục sẽ có cảm giác tức ngực rất khó chịu. Một khi cơn đau này ảnh hưởng tới màng phổi, sự đứt quãng hơi thở cũng sẽ xảy ra. Lúc đó, màng phổi bị tổn thương dẫn tới viêm phổi.
Viêm phổi là một bệnh có thể dễ dàng chẩn đoán được
Bác sĩ Nhân giải thích rằng viêm phổi cũng có thể gây ra "các triệu chứng ngoài phổi". Điều này có nghĩa là một số triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy cũng sẽ xuất hiện. Viêm phổi ảnh hưởng nghiêm trọng lên người già, lúc này phổi của họ hoạt động kém và không còn khả năng kiểm soát. Do đó, số ca tử vong do viêm phổi xảy ra ở người già luôn cao hơn người trẻ.
Liên quan đến việc điều trị viêm phổi, bác sĩ Nhân cho hay hầu hết các bệnh nhiễm trùng viêm phổi do vi khuẩn đều cần dùng kháng sinh. Tuy nhiên, nhiễm virus được điều trị bằng phương pháp hỗ trợ, các loại virus như cúm được điều trị bằng thuốc thích hợp. Ông cũng nhấn mạnh rằng viêm phổi là một bệnh có thể dễ dàng chẩn đoán được.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe3 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe4 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe9 giờ trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNão bộ là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Xây dựng cho trẻ một thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp trẻ có một não bộ khỏe mạnh. Hãy tránh xa các thực phẩm có hại sau đây để giúp trẻ tránh được nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nam giới và phụ nữ, sàn chậu khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các bài tập Kegel giúp giải quyết các vấn đề do cơ sàn chậu yếu gây ra, thậm chí tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNHẬT - Cơ quan y tế phát hiện thêm hai hợp chất bất thường trong thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của hãng dược Kobayashi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChúng ta thường ăn quả, ngọn, đôi khi là hoa mướp nhưng ít ai biết rằng lá mướp cũng có thể thành thuốc quý nếu dùng đúng cách.