- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận cảnh trái tim đập mãnh liệt ngoài lồng ngực mỗi khi cô bé 7 tuổi cười
Thứ năm, 21/09/2017 07:46
Lúc mới chào đời, bác sĩ từng cảnh báo rằng Visaviya có thể sẽ chết. Nhưng 7 năm sau, cô bé vẫn sống với trái tim gần như nằm ngoài lồng ngực, thậm chí có thể chạm tay vào được.
Lúc mới chào đời, bác sĩ từng cảnh báo rằng Visaviya có thể sẽ chết. Nhưng 7 năm sau, cô bé vẫn sống với trái tim gần như nằm ngoài lồng ngực, thậm chí có thể chạm tay vào được.
Trong một đoạn video dài hơn 43 giây vừa được đăng tải trên trang Youtube với tựa đề "Chiến binh Virsaviya", cô bé 7 tuổi Visaviya Borun đến từ Florida (Mỹ) đã khiến mọi người kinh ngạc với hình ảnh trái tim đập liên hồi bên ngoài cơ thể vì mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp.
Mỗi khi cô bé cười thành tiếng, trái tim lại như bị đẩy ra khỏi lồng ngực vốn chỉ được bao phủ bởi một lớp da rất mỏng. Mẹ của cô bé còn chạm trực tiếp vào trái tim này khi cô bé đang nằm chơi trên giường.
Đây không phải là lần đầu tiên Visaviya "'làm trò' với quả tim của mình. Trước đây, mẹ Virsaviya cũng thường xuyên đnăg hình ảnh trái tim của cô con gái lên Instagram.
Cô bé Virsaviya đã được chẩn đoán mắc hội chứng Ngũ chứng Cantrell hay còn gọi là Tim lạc chỗ.
Ngay từ khi mới sinh ra ở Nga, cô bé Virsaviya đã được chẩn đoán mắc hội chứng Ngũ chứng Cantrell hay còn gọi là Tim lạc chỗ.
Do đó, trái tim của cô bé nằm bên ngoài lồng ngực và chỉ được bảo vệ bởi một lớp da mỏng.
Phần lớn trẻ mắc hội chứng này đều tử vong trước khi sinh hoặc chỉ sống được vài ngày sau khi sinh. Phần ruột của cô bé cũng nằm ngoài cơ thể, trường hợp này được ước tính xảy ra ở 5,5/1 triệu trẻ mới sinh.
Năm 2015, gia đình cô bé đã chuyển đến Florida vì điều kiện thời tiết ấm áp ở đây tốt cho sức khỏe và tình trạng bệnh của cô bé.
Lần đầu tiên trường hợp của Virsaviya được nhắc đến trước công chúng là vào năm 2015. Và câu chuyện của cô bé đã lan tỏa khắp thế giới.
"Cháu biết tại sao trái tim lại nằm ở bên ngoài. Bởi vì chúa Jesus muốn chứng tỏ ngài có thể tạo nên những điều đặc biệt giống như cháu", cô bé Virsaviya vui vẻ trả lời.
Gia đình hi vọng cô bé sẽ được phẫu thuật để đưa quả tim trở lại vị trí bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết hiện tại cuộc phẫu thuật chưa thể thực hiện vì huyết áp của Virsaviya quá cao.
Trước đó, bác sĩ từng cảnh báo rằng Visaviya có thể sẽ chết. Nhưng 7 năm sau, cô gái xinh đẹp vẫn tràn đầy sức sống, thích Beyonce, thích vẽ ngựa con và tham gia vào các lớp học nghệ thuật.
Thời gian qua, mẹ của Virsaviya, một bà mẹ đơn thân đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Và quỹ quyên góp để giải phẫu cho cô bé đã nhận được khoảng 71.000 USD.
Hội chứng Ngũ chứng Cantrell
Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell) là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp, gây ảnh hưởng đến bào thai đang trong giai đoạn phát triển và khiến trẻ em sinh ra với cơ quan nội tạng quan trọng như xương ức, cơ hoành, màng mỏng ngoài tim, thành bụng và tim.
Hội chứng này xảy ra ở nhiều cấp độ. Một số trẻ sơ sinh có thể bị các khiếm khuyết nhẹ, trong khi những trẻ khác có thể có những biến chứng nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.
Một trong những trường hợp nguy hiểm nhất là trái tim nằm một phần hoặc hoàn toàn ngoài lồng ngực, nguy cơ tử vong sẽ là rất cao.
Nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng tim lạc chỗ vẫn chưa được tìm ra. Các nhà khoa học đặt giả thuyết rằng hội chứng này xuất hiện có thể là do sự phân chia bất thường trong quá trình phát triển của mô phôi trong giai đoạn đầu mang thai.
Hầu hết những trường hợp mắc hội chứng này đều phải được chăm sóc một cách hết sức cẩn thận để tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Trong một đoạn video dài hơn 43 giây vừa được đăng tải trên trang Youtube với tựa đề "Chiến binh Virsaviya", cô bé 7 tuổi Visaviya Borun đến từ Florida (Mỹ) đã khiến mọi người kinh ngạc với hình ảnh trái tim đập liên hồi bên ngoài cơ thể vì mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp.
Mỗi khi cô bé cười thành tiếng, trái tim lại như bị đẩy ra khỏi lồng ngực vốn chỉ được bao phủ bởi một lớp da rất mỏng. Mẹ của cô bé còn chạm trực tiếp vào trái tim này khi cô bé đang nằm chơi trên giường.
Đây không phải là lần đầu tiên Visaviya "'làm trò' với quả tim của mình. Trước đây, mẹ Virsaviya cũng thường xuyên đnăg hình ảnh trái tim của cô con gái lên Instagram.
Cô bé Virsaviya đã được chẩn đoán mắc hội chứng Ngũ chứng Cantrell hay còn gọi là Tim lạc chỗ.
Ngay từ khi mới sinh ra ở Nga, cô bé Virsaviya đã được chẩn đoán mắc hội chứng Ngũ chứng Cantrell hay còn gọi là Tim lạc chỗ.
Do đó, trái tim của cô bé nằm bên ngoài lồng ngực và chỉ được bảo vệ bởi một lớp da mỏng.
Phần lớn trẻ mắc hội chứng này đều tử vong trước khi sinh hoặc chỉ sống được vài ngày sau khi sinh. Phần ruột của cô bé cũng nằm ngoài cơ thể, trường hợp này được ước tính xảy ra ở 5,5/1 triệu trẻ mới sinh.
Năm 2015, gia đình cô bé đã chuyển đến Florida vì điều kiện thời tiết ấm áp ở đây tốt cho sức khỏe và tình trạng bệnh của cô bé.
Lần đầu tiên trường hợp của Virsaviya được nhắc đến trước công chúng là vào năm 2015. Và câu chuyện của cô bé đã lan tỏa khắp thế giới.
"Cháu biết tại sao trái tim lại nằm ở bên ngoài. Bởi vì chúa Jesus muốn chứng tỏ ngài có thể tạo nên những điều đặc biệt giống như cháu", cô bé Virsaviya vui vẻ trả lời.
Gia đình hi vọng cô bé sẽ được phẫu thuật để đưa quả tim trở lại vị trí bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết hiện tại cuộc phẫu thuật chưa thể thực hiện vì huyết áp của Virsaviya quá cao.
Trước đó, bác sĩ từng cảnh báo rằng Visaviya có thể sẽ chết. Nhưng 7 năm sau, cô gái xinh đẹp vẫn tràn đầy sức sống, thích Beyonce, thích vẽ ngựa con và tham gia vào các lớp học nghệ thuật.
Thời gian qua, mẹ của Virsaviya, một bà mẹ đơn thân đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Và quỹ quyên góp để giải phẫu cho cô bé đã nhận được khoảng 71.000 USD.
Hội chứng Ngũ chứng Cantrell
Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell) là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp, gây ảnh hưởng đến bào thai đang trong giai đoạn phát triển và khiến trẻ em sinh ra với cơ quan nội tạng quan trọng như xương ức, cơ hoành, màng mỏng ngoài tim, thành bụng và tim.
Hội chứng này xảy ra ở nhiều cấp độ. Một số trẻ sơ sinh có thể bị các khiếm khuyết nhẹ, trong khi những trẻ khác có thể có những biến chứng nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.
Một trong những trường hợp nguy hiểm nhất là trái tim nằm một phần hoặc hoàn toàn ngoài lồng ngực, nguy cơ tử vong sẽ là rất cao.
Nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng tim lạc chỗ vẫn chưa được tìm ra. Các nhà khoa học đặt giả thuyết rằng hội chứng này xuất hiện có thể là do sự phân chia bất thường trong quá trình phát triển của mô phôi trong giai đoạn đầu mang thai.
Hầu hết những trường hợp mắc hội chứng này đều phải được chăm sóc một cách hết sức cẩn thận để tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Theo Trí thức trẻ, Lao Động
Gửi bình luận
-
Sức khỏe3 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe6 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.