- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chụp ảnh cho con phát hiện bệnh ung thư hiếm gặp
Đốm trắng xuất hiện trong mắt con trai được chị Akshata Rao, ở Australia phát hiện là dấu hiệu u nguyên bào võng mạc, một dạng ung thư hiếm gặp.
Đốm trắng xuất hiện trong mắt con trai được chị Akshata Rao, ở Australia phát hiện là dấu hiệu u nguyên bào võng mạc, một dạng ung thư hiếm gặp .
Trong một lần chụp ảnh cho con trai Aayaan bằng máy ảnh có đèn flash, chị Akshata Rao, ở Australia tình cờ phát hiện trong mắt phải của bé có đốm trắng khác thường. Trước đó, chị Akshata không hề nhận thấy điều này khi nhìn bằng mắt thường.
Do lo lắng cho sức khỏe của con, chị đã xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa mắt tại Australia. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết không có gì đáng lo ngại.
"Sau lần đó, mỗi khi vợ chồng chụp ảnh cho bé có đèn flash sẽ thấy "đốm trắng" như mắt mèo", chị Akshata cho hay.
Thậm chí, người mẹ này nhiều lần đề nghị kiểm tra mắt cho con trai nhưng các bác sĩ khẳng định "đốm trắng' sẽ biến mất và không có gì đáng lo.
Năm 2013, trong khi đi du lịch Ấn Độ, 2 mẹ con chị Akshata đã đến gặp một bác sĩ tại nước này để được tư vấn kỹ hơn. "Tôi đưa con trai đến một chuyên gia về mắt, bác sĩ này nói có điều bất thường và tư vấn nên đưa Aayaan đến một bệnh viện lớn để được chẩn đoán chính xác hơn", chị Akshata nói.
Sau đó, bé Aayaan được chẩn đoán mắc "retinoblastona" (u nguyên bào võng mạc thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi). Đây là một dạng ung thư hiếm gặp, nó được hình thành trên khối u phát triển ở võng mạc, xâm lấn vào dây thần kinh thị giác, đi vào não gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.
Sau khi được phát hiện căn bệnh nguy hiểm trên, Aayaan đã được phẫu thuật tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. Hiện tại, bé trai này sống vui vẻ, khỏe mạnh và quen với cuộc sống có một mắt với thị lực tốt nhất.
Theo chị Akshata, vợ chồng chị muốn chia sẻ câu chuyện của con trai mình để các gia đình khác phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường ở mắt của con.
"Nhiều người không để ý đến các dấu hiệu, vì u nguyên bào võng mạc là dạng ung thư hiếm gặp. Nếu bạn nhận thấy trong mắt của con có một đốm trắng khi chụp ảnh có đèn flash phải đi khám bác sĩ chuyên khoa. Phát hiện sớm là cách đảm bảo đứa trẻ có cơ hội sống và giữ được thị lực", điều phối viên chăm sóc bệnh nhân mắt và u nguyên bào võng mạc Sandra Satffieri, đến từ Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melboure, Australia, khuyến cáo.
Theo các chuyên gia, u nguyên bào võng mạc là dạng ung thư mắt thường gặp nhất ở trẻ em. Mỗi năm, có 15.000 -20.000 trẻ em trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Tại Australia và New Zealand, có 98% trẻ em được chẩn đoán mắc u nguyên bào võng mạc được cứu sống.
Trong một lần chụp ảnh cho con trai Aayaan bằng máy ảnh có đèn flash, chị Akshata Rao, ở Australia tình cờ phát hiện trong mắt phải của bé có đốm trắng khác thường. Trước đó, chị Akshata không hề nhận thấy điều này khi nhìn bằng mắt thường.
Do lo lắng cho sức khỏe của con, chị đã xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa mắt tại Australia. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết không có gì đáng lo ngại.
"Sau lần đó, mỗi khi vợ chồng chụp ảnh cho bé có đèn flash sẽ thấy "đốm trắng" như mắt mèo", chị Akshata cho hay.
Thậm chí, người mẹ này nhiều lần đề nghị kiểm tra mắt cho con trai nhưng các bác sĩ khẳng định "đốm trắng' sẽ biến mất và không có gì đáng lo.
Đôi mắt của bé Aayaan có đốm trắng khi chụp bằng máy ảnh kèm flash. Ảnh: News.
Năm 2013, trong khi đi du lịch Ấn Độ, 2 mẹ con chị Akshata đã đến gặp một bác sĩ tại nước này để được tư vấn kỹ hơn. "Tôi đưa con trai đến một chuyên gia về mắt, bác sĩ này nói có điều bất thường và tư vấn nên đưa Aayaan đến một bệnh viện lớn để được chẩn đoán chính xác hơn", chị Akshata nói.
Sau đó, bé Aayaan được chẩn đoán mắc "retinoblastona" (u nguyên bào võng mạc thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi). Đây là một dạng ung thư hiếm gặp, nó được hình thành trên khối u phát triển ở võng mạc, xâm lấn vào dây thần kinh thị giác, đi vào não gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.
Sau khi được phát hiện căn bệnh nguy hiểm trên, Aayaan đã được phẫu thuật tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. Hiện tại, bé trai này sống vui vẻ, khỏe mạnh và quen với cuộc sống có một mắt với thị lực tốt nhất.
Theo chị Akshata, vợ chồng chị muốn chia sẻ câu chuyện của con trai mình để các gia đình khác phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường ở mắt của con.
"Nhiều người không để ý đến các dấu hiệu, vì u nguyên bào võng mạc là dạng ung thư hiếm gặp. Nếu bạn nhận thấy trong mắt của con có một đốm trắng khi chụp ảnh có đèn flash phải đi khám bác sĩ chuyên khoa. Phát hiện sớm là cách đảm bảo đứa trẻ có cơ hội sống và giữ được thị lực", điều phối viên chăm sóc bệnh nhân mắt và u nguyên bào võng mạc Sandra Satffieri, đến từ Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melboure, Australia, khuyến cáo.
Theo các chuyên gia, u nguyên bào võng mạc là dạng ung thư mắt thường gặp nhất ở trẻ em. Mỗi năm, có 15.000 -20.000 trẻ em trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Tại Australia và New Zealand, có 98% trẻ em được chẩn đoán mắc u nguyên bào võng mạc được cứu sống.
Theo Zing
-
Sức khỏe52 phút trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe8 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.