- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thêm 18 trẻ Uzberkistan tử vong sau khi uống xi-rô Ấn Độ
Bộ Y tế Uzberkistan vừa cho biết, ít nhất 18 trẻ em nước này đã tử vong sau khi dùng xi-rô của hãng dược Ấn Độ Marion Biotech.
Xi-rô Doc-1 Max của hãng dược Ấn Độ Marion Biotech
Trong thông cáo đưa ra ngày 28/12, Bộ Y tế Uzberkistan cho biết, 18 trong 21 trẻ em uống xi-rô Doc-1 Max để chữa bệnh hô hấp đã tử vong.
Theo thông tin trên trang web của Marion Biotech, xi-rô Doc-1 Max chữa các triệu chứng cảm cúm.
Bộ Y tế Uzberkistan cho biết đã phát hiện một lô xi-rô chứa chất độc ethylene glycol. Xi-rô này được hãng Quramax Medical nhập khẩu vào Uzberkistan.
Cũng theo thông cáo, người nhà của các nạn nhân đã tự mua xi-rô cho con uống chứ không qua đơn của bác sĩ.
Chưa rõ những em bé này đã uống phải lô có chất độc hay uống lượng thuốc nhiều hơn mức khuyến cáo.
Marion Biotech, Quramax Medical và Bộ Y tế Ấn Độ chưa đưa ra ý kiến nào. Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết bộ y tế nước này đang tìm hiểu vấn đề.
Ngày 28/12, Ấn Độ mở một đợt kiểm tra các nhà máy dược trên khắp cả nước để bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.
Trước khi xảy ra vụ việc ở Uzberkistan, Gambia đã xác định 70 trẻ em thiệt mạng sau khi uống xi-rô của hãng dược Ấn Độ Maiden. Hãng dược này và chính phủ Ấn Độ đều khẳng định xi-rô không có vấn đề.
Ấn Độ đang là “xưởng sản xuất thuốc của thế giới”, với xuất khẩu dược phẩm tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, đạt 24,5 tỷ USD năm 2021.
Bộ Y tế Uzberkistan cho biết đã sa thải 7 nhân viên vì lơ là, không phân tích nguyên nhân tử vong kịp thời và có biện pháp cần thiết. Bộ cũng cho biết đã có biện pháp kỷ luật một số “chuyên gia”, nhưng không có biết vai trò cụ thể của những chuyên gia này.
Thông cáo cho biết các loại thuốc viên và xi-rô Doc-1 Max bị thu hồi từ tất cả các hiệu thuốc của Uzberkistan.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe1 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe4 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe9 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe12 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe12 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.