- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự tắm nước lá cây chữa bệnh về da - Chuyên gia cảnh báo biến chứng nguy hiểm
Chỉ cần tắm nước lá, bôi mỡ trăn hoặc cứ để vậy bé tự khỏi, là những cách mà các mẹ truyền tai nhau khi con bị viêm da cơ địa. Vậy các chuyên gia đã nói gì về điều này.
Chỉ cần tắm nước lá, bôi mỡ trăn hoặc cứ để vậy bé tự khỏi, là những cách mà các mẹ truyền tai nhau khi con bị viêm da cơ địa. Vậy các chuyên gia đã nói gì về điều này.
Truyền tai nhau cách chữa viêm da cơ địa
Mới đây, trong một group trên mạng xã hội xuất hiện một thắc mắc của bà mẹ trẻ B.V (Hà Nội) có con nhỏ bị viêm da cơ địa với các biểu hiện trên da em bé nổi thành từng tảng sần sần, ngứa ngáy, chảy dịch, đóng vảy khi sờ vào thấy gai gợn tay.
Ngay khi vừa cập nhật thắc mắc lên nhóm, chị B.V đã nhận được rất nhiều câu trả lời và gợi ý từ nhiều bà mẹ bỉm sữa khác.
Cụ thể, nhiều bà mẹ chia sẻ nhiều những bức ảnh con đang tắm loại lá cúc tần, diệp lục, lá đơn đỏ, lá trầu không đến loại cây long não, cây xoan đất, để chứng minh rằng đó là loại thuốc hiệu quả mà không cần dùng đến bất kể kháng sinh nào.
Rất nhiều mẹo được các mẹ truyền nhau áp dụng
Theo những lời chia sẻ đến từ các bà mẹ trẻ: "Lá cúc tần có tác dụng kháng nấm và làm lành vết thương, nó được dùng để điều trị hiệu quả các bệnh nấm ngoài da và viêm da cơ địa. Còn các lá khác có chất diệp lục giúp kháng khuẩn, chống viêm nhiễm cũng như tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa oxy hóa trên da".
Một bà mẹ có tên là T.T.N.V đưa ra khẳng định: "Lá đơn đỏ hay còn gọi là lá đơn tướng quân là loại cây rất phổ biến ở nhiều nơi có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Trong dân gian thường dùng lá đơn đỏ để chữa trị mụn nhọt, mẩn ngứa, kiết lị rất hiệu quả.
Do lá đơn có tác dụng kháng khuẩn, giảm ngứa, loại bỏ tế bào chết cho da và tái tạo làn da mới đối với trẻ bị viêm da cơ địa".
Nhiều người cũng cho rằng: "Lá trầu không dùng làm kháng khuẩn, tiêu viêm, ức chế hoạt động vi khuẩn. Trong lá trầu không được xác định có chứa thành phần là các chất diệt khuẩn giúp ức chế tiêu diệt được nhiều loại vi trùng vi khuẩn, chất tanin, còn giúp làm se khô vết thương, ngăn ngừa tình trạng viêm loét".
Dường như đánh trúng tâm lý các bà mẹ rằng khi con bị bệnh không cần uống kháng sinh, mà lại dùng toàn cây lá thiên nhiên lành tính, nên nhiều người quyết tâm thử cho con nhỏ của mình bất chấp sự mù mờ, độ tin cậy của thông tin.
Chuyên gia cảnh báo
Liên quan đến việc phần lớn các bà mẹ trẻ tự ý sử dụng phương pháp dân gian cho con khi bé bị bệnh mà không thông qua tư vấn của chuyên gia.
Trao đổi với PV, Lương y Vũ Quốc Trung cho biết: "Việc dùng các loại cây kể trên, có thể có tác dụng với trường hợp nào đó lý do phù hợp cơ địa, chứ nó không hoàn toàn có tác dụng phổ cập. Với lá trầu không thì cũng cần hạn chế, vì sợ nó còn ảnh hưởng đến làn da non của bé".
Lương Y Vũ Quốc Trung
Lương y Vũ Quốc Trung cũng nhấn mạnh, việc nhiều bà mẹ trẻ áp dụng tùy tiện phương pháp dân gian với trẻ nhỏ có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm không lường trước được. Tốt hơn hết, khi nhà có em bé có biểu hiện bất thường, cần đến gặp chuyên gia để được tư vấn cụ thể.
Nói về bệnh viêm da cơ địa, PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Viêm da cơ địa hay xảy ra nhất ở những ngày thời tiết lạnh buốt như thế này. Phần lớn, biểu hiện ban đầu của trẻ nhỏ là mẩn đỏ.
Nếu trẻ bị viêm da cơ địa mà phụ huynh thờ ơ, không điều trị tốt sẽ dẫn đến nặng như, ngứa ngáy, chảy dịch. Làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị về sau".
Theo BS Dũng, để điều trị viêm da cơ địa cho trẻ cần phải đưa trẻ đi khám theo chỉ định của bác sĩ. Từ đó BS sẽ đánh giá được tình hình tiến triển của bệnh để đưa ra đơn thuốc phù hợp cho bệnh nhi.
Chăm sóc viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ
- Cho trẻ dùng một số kem dưỡng làm mềm, làm ẩm da giúp phục hồi những tổn thương nhanh nhất.
- Vệ sinh cho trẻ tránh viêm da dị ứng, thường xuyên vệ sinh không gian sống sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ.
- Không để cho bé tiếp xúc với các chất độ hại hoặc môi trường ô nhiễm, nguồn nước bẩn.
- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng sức đề kháng cho trẻ phòng viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ.
- Đặc biệt, để đề phòng viêm da cơ địa cho trẻ cần phải thường xuyên vệ sinh cơ thể trước khi trẻ có dấu hiệu viêm.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe22 giờ trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhắc đến nấm Candida, nhiều người cho rằng nó chỉ tấn công vùng kín. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện ở vài bộ phận khác.