Xử lý nhanh khi bị co giật

Nhiều người thường mắc sai lầm khi con bị co giật là đè chân tay trẻ để ngăn các cử động co giật, đổ nước sả, cạo gió, thổi hơi vào miệng, và nhất là cạy mồm trẻ để vắt chanh vào miệng...

Lời khuyên hữu ích trong những tình huống này là cha mẹ cần giữ bình tình, dùng khăn ẩm lau mát cho bé. Đặc biệt, tuyệt đối không được dùng nước đá vì sẽ gây co mạch, làm chậm quá trình giải nhiệt. Nếu sốt quá cao, bạn có thể cho bé uống thêm các loại hạ nhiệt như Paracetamol (10-15mg/kg cận nặng/lần)...

Ngoài ra, bạn cần nhanh chóng lấy khăn quấn một thanh que cứng, đặt giữa hai hàm răng phòng trường hợp bé cắn trúng lưỡi. Dứt khoát không cho vào miệng trẻ bất cứ thứ gì khi trẻ đang co giật, kể cả thuốc hoặc các loại nước. Tiếp đến, nên để trẻ nằm ở tư thế hồi phục khi cơn co giật ngừng và đưa nhanh đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi thêm bởi co giật có thể là triệu chứng khởi đầu của nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm màng não...

Theo Hòa Bình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.