Nhật trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ cho biết TrungQuốc chỉ còn giữ 775,4 tỉ USD trái phiếu ngân khố Mỹ, giảm 34,2 tỉ USD, tính đếntháng 122009.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết TrungQuốc chỉ còn giữ 775,4 tỉ USD trái phiếu ngân khố Mỹ, giảm 34,2 tỉ USD, tính đếntháng 12-2009.

Sự kiện này đã đẩy Nhật Bản lênđầu danh sách chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nhật Bản đã mua thêm 11,5 tỉ USD và hiệnđang nắm giữ 768,8 tỉ USD trái phiếu ngân khố Mỹ. Anh đứng hạng ba với 302,5 tỉUSD so với trước đó là 227,6 tỉ USD. Kế đó là Brazil cũng mua thêm và đang giữ160,6 tỉ USD.

Tuy vậy trái phiếu Ngân khố Mỹ donước ngoài nắm giữ đã giảm 53 tỉ USD hồi tháng 12-2009, nhiều hơn hồi tháng 4 (chỉgiảm 44,5 tỉ USD).

Như vậy tính đến tháng 12-2009, đã giảm tổng cộng 700 tỉ USD.Ngày 15-3 tới, sẽ có báo cáo mới về tính hình nợ nước ngoài của Mỹ. Nếu tìnhhình giảm nợ tiếp tục, chính phủ Mỹ sẽ buộc phải tăng lãi suất.

Trong năm 2009, trái phiếu ngânkhố Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã giảm được 700 tỉ USD. Trước đó năm 2008, cácnước ngoài đã mua vào thêm 456 tỉ USD trái phiếu Ngân khố Mỹ do khủng hoảng kinhtế toàn cầu.

Theo Nam Anh
Nhật trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.