Quảng trường Thời đại lại một phen "thót tim"

Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) ngày 75 đã phải sơ tán người dân và phong tỏa một số khu vực ở Quảng trường Thời đại (Times Square) sau khi phát hiện một gói hàng khả nghi. Vụ việc xảy ra gần một tuần sau vụ đánh bom xe bất thành tại khu vực giải trí đông người này.

Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) ngày 7-5 đã phải sơ tán người dân và phong tỏa một số khu vực ở Quảng trường Thời đại (Times Square) sau khi phát hiện một gói hàng khả nghi. Vụ việc xảy ra gần một tuần sau vụ đánh bom xe bất thành tại khu vực giải trí đông người này.

Quảng trường Thời đại lại một phen "thót tim"

Phía ngoài KS Marriott rất sầm uất, đông người qua lại (Internet)

Gói hàng nghi ngờ trên được phát hiện bên ngoài khách sạn Marriott, không xa nơi Faisal Shahzad thực hiện âm mưu nổ bom ngày 1-5 tại Quảng trường Thời đại. Ngay sau khi phát hiện gói hàng trên, cảnh sát đã lập tức phong tỏa khu vực này.

Tuy nhiên, hơn một giờ sau đó, Quảng trưởng Thời đại đã được mở cửa trở lại do gói hàng được xác định là... thùng hàng đông lạnh chứa các chai nước, không gây nguy hiểm.

Giải thích về việc phong tỏa một phần Quảng trường Thời đại, người phát ngôn cảnh sát New York khẳng định cảnh sát đã thực hiện mọi biện pháp đề phòng cần thiết.

Theo Quảng trường Thời đại lại một phen "thót tim"
 

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.