Báo chí Indonesia chỉ trích nặng nề HLV Riedl

Sau trận thua 0-4 trước Philippines, báo chí Indonesia thừa nhận đội bóng của họ không còn nhiều cơ hội vào bán kết. Nhiều tờ báo cũng dẫn lời HLV Alfred Riedl rằng đội bóng xứ vạn đảo không có sự chuẩn bị tốt cho giải.

Sau trận thua 0-4 trước Philippines, báo chí Indonesia thừa nhận đội bóng của họ không còn nhiều cơ hội vào bán kết. Nhiều tờ báo cũng dẫn lời HLV Alfred Riedl rằng đội bóng xứ vạn đảo không có sự chuẩn bị tốt cho giải.

Tờ Jakarta Post giật ngay dòng tít “Indonesia trên hành trình về nhà sớm”. Cũng tờ báo này mô tả 10 cầu thủ của đội bóng xứ vạn đảo đã có trận đấu tệ hại trước Philippines, trước khi thua 0-4.

Cũng với tờ Jakarta Post, họ như xát thêm muốn vào nỗi đau của đội bóng trong tay HLV Riedl, rằng từ khi giải vô địch Đông Nam Á ra đời năm 1996 đến nay, Indonesia chưa lần nào vô địch, dù cho họ đã 4 lần vào đến các trận chung kết, các năm 2000, 2002, 2004 và 2010.

Jakarta Post dẫn lời HLV Alfred Riedl, giải thích cho nguyên nhân thất bại: “Chúng tôi thất bại trước Philippines đơn giản vì họ hay hơn chúng tôi. Mọi người đã thấy trong trận đấu này một đội có cảm hứng đá với một đội không cảm hứng. Tôi ngạc nhiên vì kết quả, nhưng tôi cho rằng đây là điều hợp lý với màn trình diễn nghèo nàn của chúng tôi”.

Trong khi đó, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu của Indonesia là Bola đăng lời xin lỗi của HLV Alfred Riedl khi cơ hội vào bán kết của đội bóng xứ vạn đảo đã gần tắt.

Phát biểu trên tờ Bola, ông Riedl trần tình: “Tôi xin lỗi với người hâm mộ và giới truyền thông, tôi rất lấy làm tiếc về kết quả mà chúng ta vừa nhận được. Dĩ nhiên, các bạn muốn thấy chúng tôi chiến thắng, nhưng tôi không thể thực hiện được điều đó”.

Cũng theo báo giới Indonesia, số phận của HLV Reidl trên cương vị thuyền trưởng của đội bóng xứ vạn đảo đang được tính từng ngày, nhất là trong trường hợp Indonesia bị loại sớm.

Theo Kim Điền/Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.