Lý Hoàng Nam thắng vũ bão, buộc đối thủ bỏ cuộc

Tay vợt số 1 Việt Nam thắng như chẻ tre, buộc đối thủ hạng 742 ATP - Beale Jeremy (Úc) phải bỏ cuộc giữa chừng tại bán kết giải quần vợt Men’s Futures F3 Thái Lan.

Tay vợt số 1 Việt Nam thắng như chẻ tre, buộc đối thủ hạng 742 ATP - Beale Jeremy (Úc) phải bỏ cuộc giữa chừng tại bán kết giải quần vợt Men’s Futures F3 Thái Lan.

Lý Hoàng Nam thắng vũ bão, buộc đối thủ bỏ cuộc - ảnh 1

Trận thắng chỉ sau  27 phút tranh tài đưa Lý Hoàng Nam lần thứ hai trong sự nghiệp vào tranh chung kết giải quần vợt nhà nghề. ẢNH: CMQ

Cuộc đối đầu vừa kết thúc diễn ra chóng vánh, chỉ 27 phút với lợi thế nghiêng hẳn về phía Lý Hoàng Nam, tay vợt đang có thứ hạng cao hơn - hạng 529 trên bảng xếp hạng ATP. Beale Jeremy cũng là đối thủ đã vượt qua cặp Hoàng Nam - Hoàng Thiên trận bán kết đôi.

Ngay từ đầu trận, tay vợt người Tây Ninh đánh “phủ đầu” đối phương bằng hai lần bẻ bàn vượt lên dẫn 4/0. Dù cũng thực hiện được điều tương tự gỡ 2/4 nhưng Beala Jeremy cũng bất lực nhìn Hoàng Nam thừa thắng xông lên, kết thúc ván đấu với chiến thắng 6/2 chỉ sau 19 phút tranh tài.

Ở ván đấu thứ hai, Beala Jeremy gần như không có cơ hội lật ngược tình thế khi một lần nữa, Nam lại giành “break” vượt lên dẫn trước 2/0. Bàn đấu thứ ba khởi đi, tay vợt Việt Nam dẫn 40-0 thì cũng là lúc Beale Jeremy ra hiệu xin dừng trận đấu, chấp nhận thua cuộc.

Lý Hoàng Nam thắng vũ bão, buộc đối thủ bỏ cuộc - ảnh 2

Thành tích lọt vào chung kết F3 Thái Lan cũng đồng nghĩa Lý Hoàng Nam sẽ tích lũy thêm 10 điểm thưởng, lọt vào tốp 500 tay vợt mạnh nhất thế giới. ẢNH: CMQ

Giành chiến thắng nhanh như “vũ bão”, Lý Hoàng Nam giành quyền chơi trận chung kết Men’s Futures lần thứ hai trong sự nghiệp. Ở lần lập kỳ tích trước tại giải F5 Bình Dương 2016, Lý Hoàng Nam đánh bại đối thủ người Nhật – Shiga (6/4; 6/2) và đăng quang ngôi vô địch.

Đối thủ tranh tranh ngôi vương giải F3 Thái Lan của Lý Hoàng Nam là Jankovits Yannick (Pháp), tay vợt 30 tuổi vừa đánh bại Rawat Sidharth (Ấn Độ) 6/4; 6/0 ở bán kết hiện đang xếp 414 ATP.

Theo Quang Minh
Pháp Luật TPHCM

Lý Hoàng Nam

Bình luận