Mất vui vì trọng tài Thái Lan

Nếu trọng tài Pannipar Kamnueng không nặng tay phạt gián tiếp một tình huống mà bà cho rằng hậu vệ Việt Nam cố tình trả bóng cho thủ môn, có lẽ tuyển nữ đã gây sốc thay vì thua Úc 0-2

Nếu trọng tài Pannipar Kamnueng không nặng tay phạt gián tiếp một tình huống mà bà cho rằng hậu vệ Việt Nam cố tình trả bóng cho thủ môn, có lẽ tuyển nữ đã gây sốc thay vì thua Úc 0-2

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 3 bảng A tại VCK Asian Cup 2014 do thua Úc 0-2 ở trận đấu vào tối 18-5 trên sân Thống Nhất (TP HCM). Các học trò HLV Trần Vân Phát đã cống hiến một trận đấu rất hay ở lượt cuối, tuy nhiên quyết định có phần “nặng tay” của trọng tài Thái Lan Pannipar Kamnueng khiến cuộc đối đầu mất vui, nếu không chưa chắc đội Úc đã dễ dàng giành vé vào bán kết.

Trong tình huống đội tuyển nữ bị thủng lưới sau pha phối hợp sút phạt gián tiếp trong vòng 16,50 m của tuyển Úc, trọng tài Kamnueng đã thổi phạt vô lý. Đó là tình huống hậu vệ Ngọc Anh phá bóng giải nguy, bóng bay ngược về khung thành và theo phản xạ, thủ môn Tuyết Mai phải bắt bóng. Đây là tình huống giải nguy hợp lệ nhưng nữ trọng tài Thái Lan vẫn thổi phạt gián tiếp đội chủ nhà. Cũng ở đầu hiệp 2, trọng tài này còn thổi phạt ngăn một tình huống tấn công của tuyển nữ Việt Nam trong khi chính các hậu vệ Úc cũng ngơ ngác, lắc đầu vì không hiểu quyết định của bà Kamnueng. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội Úc có tình huống tương tự quả phạt dẫn đến bàn thua của chủ nhà nhưng nữ trọng tài Thái Lan lại bỏ qua.

Tiền vệ Lê Thị Thương phản ứng với trọng tài Thái Lan sau quyết định thổi phạt “nặng tay” dẫn đến bàn thua  Ảnh: QUANG LIÊM
Tiền vệ Lê Thị Thương phản ứng với trọng tài Thái Lan sau quyết định thổi phạt “nặng tay” dẫn đến bàn thua Ảnh: QUANG LIÊM

Có lẽ VFF và lãnh đạo tuyển nữ Việt Nam chủ quan, không phản ứng khi LĐBĐ châu Á (AFC) bố trí một trọng tài Thái Lan bắt trận đấu có đội nhà. Hiện ở bảng B, tuyển nữ Thái Lan chỉ cần hòa Myanmar vào tối 19-5 là giành suất tranh play-off dự VCK World Cup với Việt Nam. Vì thế, việc AFC bố trí trọng tài Thái Lan bắt trận đấu của Việt Nam và Úc là thiếu công bằng vì trong trường hợp đội chủ nhà bất ngờ giành chiến thắng, Thái Lan sẽ phải gặp Úc ở trận play-off. Khi đó, cơ hội để đội Thái Lan giành vé dự VCK World Cup 2015 là rất hẹp.

Trở lại trận gặp Úc, HLV Trần Vân Phát đã cất đến 8/11 vị trí chính thức. Tuy nhiên, các cầu thủ dự bị của tuyển Việt Nam đã khiến đội giữ cúp châu Á có một ngày thi đấu vất vả. Suốt 90 phút, các cô gái Việt Nam đã tạo được đến 5 cơ hội ghi bàn, một nỗ lực đáng ghi nhận nếu so với trận thua Nhật Bản, đội bóng đã giành ngôi nhất bảng A khi đè bẹp Jordan 7-0 trên sân Bình Dương.

Tuyển Việt Nam càng đá càng hay và giờ là lúc người hâm mộ có cơ sở để tin về một chiếc vé dự VCK World Cup 2015.

Theo nld.com.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.