Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m

Thể thao phong trào đôi khi cũng thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ

Thể thao phong trào đôi khi cũng thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ. 

Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m - Ảnh 1.

Hàng trăm người cuối tuần trước đã tập trung về cây cầu Stari Most, thuộc thành phố Mostar (Bosnia) để chứng kiến cuộc thi nhảy cầu. Cầu Stari Most là Di sản thế giới do UNESCO công nhận, đã có tuổi đời 450 năm và độ cao so với mặt sông là gần 30m.

Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m - Ảnh 2.

Chỉ có những người trẻ giàu can đảm và sức khỏe tốt mới tự tin đăng ký tham dự. Nhảy xuống sông từ cây cầu có giá trị văn hóa là cảnh tượng hiếm thấy, thế nên nhiều người đã tập trung để chứng kiến những màn trình diễn.

Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m - Ảnh 3.

Cây cầu này là một trong số ít công trình kiến trúc của người Hồi giáo còn sót lại ở khu vực Balkans.

Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m - Ảnh 4.

Cây cầu được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 16.

Nam thanh nữ tú kéo ra bờ sông xem nhảy cầu từ độ cao 30m - Ảnh 5.

VĐV người Anh Gary Hunt là người giành chiến thắng trong vòng thi cuối tuần trước ở Bosnia.

Theo Trí Thức Trẻ


nhảy cầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.