Phan Thị Hà Thanh giành HCB Cúp thể dục dụng cụ thế giới

Rạng sáng 27/3, nữ VĐV Hải Phòng đứng thứ hai ở nội dung nhảy chống tại World Challenge Cup 2015 ở Qatar với số điểm 14,1.

Rạng sáng 27/3, nữ VĐV Hải Phòng đứng thứ hai ở nội dung nhảy chống tại World Challenge Cup 2015 ở Qatar với số điểm 14,1.

Trước đó ở vòng loại, Hà Thanh cũng đứng thứ hai với 13,925 điểm, sau VĐV người Thụy Sỹ Giulia Steingruber. Ở bài thi chung kết, Hà Thanh đạt phong độ tốt hơn nhưng không đủ để chiến thắng đối thủ đến từ đất nước Trung Âu.

Hà Thanh (trái) giành HCB nội dung nhảy chống. Ảnh: GR.
Hà Thanh (trái) giành HCB nội dung nhảy chống. Ảnh: GR.

Trong lượt nhảy đầu tiên, Hà Thanh chọn mức độ khó 5,8 và đạt số điểm 8,5 (tổng điểm 14,3). Số điểm này còn kém 0,8 điểm so với Steingruber. Vì thế ở lượt sau, Hà Thanh nâng độ khó lên 6,2 nhưng cô thực hiện bài nhảy không thành công, chỉ được trọng tài chấm 7,7 điểm (tổng 13,9).

Với điểm trung bình sau 2 lần nhảy là 14,1, Hà Thanh giành HCB nội dung này. Đứng đầu là Steingruber với số điểm 14,575, còn Teja Belak (Slovenia) đứng thứ ba đạt 13,912 điểm.

Hà Thanh vẫn còn hy vọng giành thêm huy chương khi cô sẽ bước nào chung kết nội dung cầu thăng bằng vào tối 27/3. Ở vòng loại, cô dẫn đầu với 14,05 điểm.

Cúp thế giới ở Doha (Qatar) là nơi Hà Thanh từng giành nhiều thành tích cao. Ở giải này năm 2013, cô đoạt HCV với số điểm cao 14,825.

Theo zing.vn


Bình luận