Tiến Minh vô địch giải cầu lông Thái Lan mở rộng

Tay vợt số một của Việt Nam đã đăng quang tại Giải cầu lông Grand Prix Gold Thái Lan 2009, khi dễ dàng đánh bại VĐV chủ nhà Boonsak Ponsana với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, diễn ra chiều chủ nhật.

Đây là giải đấu không có nhiều tay vợt tên tuổi lớn như mấy giải mà Tiến Minh thất bại vừa qua. Vì vậy mà tay vợt giữ vị trí thứ14 thế giới của Việt Nam được chọn làm hạt giống số 2 của giải đấu tại Thái Lan. Trong khi đó, đối thủ thua trong trận chung kết kém Minh 2 bậc và được xếp hạt giống số 3.

Vô địch giải đấu không có nhiều đối thủ lớn, nhưng kết quả này giúp Tiến Minh tích lũy điểm để lọt vào top 10 tay vợt hàng đầu thế giới. (Ảnh: ST)

Để có mặt ở trận chung kết của giải, Tiến Minh đã lần lượt có những trận thắng dễ ở vòng loại cùng tỷ số 2-0 trước các đối thủ Sa Rang Kim (Hàn Quốc), Saensomboonsuk Tanongsak (Thái Lan). Ở bán kết, Tiến Minh cũng không mất nhiều sức khi thắng áp đảo tay vợt chủ nhà là Pakkawat Vilailak 2-0 (21-18, 21-11).

Bước vào trận chung kết, giới chuyên môn cho rằng Tiến Minh sẽ gặp khó khăn khi đụng đối thủ ngang cơ và được thi đấu sân nhà. Tuy nhiên, chỉ mất 37 phút, tay vợt của chúng ta đã đánh bại Boonsak Ponsana với tỷ số 2-0 (21 -16 và 21 -13) và bước lên ngôi quán quân, nhận phần thưởng 9.000 USD. Đây là lần đầu tiên Tiến Minh đăng quang ở nước ngoài.

Ở set đầu tiên, Tiến Minh nhập cuộc không được tốt khi để đối thủ chủ nhà liên tục dẫn điểm, có lúc gác 2 điểm 14 -16. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và thi đấu tập trung, Minh đã liên tiếp ghi điểm sau đó để vượt dẫn và kết thúc set đầu với điểm số 21 -16.

Sang set đấu thứ hai, đối thủ thi đấu cố gắng và có những ưu thế về điểm đầu tiên nhưng vẫn không thể đứng vững trước những quả đập mạnh tay của Tiến Minh. Vì thế mà Tiến Minh đã không khó khăn ở set đấu này khi thắng cách biệt đối thủ tới 21-13.

Trước đó, tháng 6, Tiến Minh cũng đã có thành tích tốt khi đánh bại tay vợt số một thế giới người Malaysia Lee Chong Wei với tỷ số 2-1 tại giải cầu lông Singapore mở rộng 2009, nhưng sau đó dừng bước ở tứ kết.

Cũng trong hôm nay, nữ võ sĩ Hoàng Ngân đã giành HC vàng kata (nội dung quyền của karatedo) tại World Games - giải đấu dành cho các môn hoặc nội dung thể thao chưa có trong chương trình thi đấu của Olympic. Đây là kết quả không bất ngờ, bởi Nguyễn Hoàng Ngân từng giành chức vô địch thế giới 2008 ở nội dung này. World Games năm nay (lần thứ 8) được tổ chức tại Đài Loan. Với tấm huy chương duy nhất này, đoàn Việt Nam đứng thứ 38 trong tổng số 62 đoàn có huy chương tại Đại hội.

Theo An Nhơn

TIN LIÊN QUAN Chưa được cộng điểm, Tiến Minh tụt xuống hạng 16 thế giới Tiến Minh dừng bước ở tứ kết Tiến Minh bất ngờ đánh bại tay vợt số một thế giới Asian Games 2006 đã là quá khứ Tay vợt Tiến Minh vào top 25 thế giới



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.