Mang gần 10kg vàng từ Quảng Ninh lên Hà Nội để bán

Vào ngày 16/4, tổ công tác Y5/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ phát hiện xe taxi BKS 29A - 465.25 chở theo nhiều thanh niên có biểu hiện khả nghi.

Theo đó, vào ngày 16/4, tổ công tác Y5/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, TP. Hà Nội) phát hiện xe taxi BKS 29A - 465.25 chở theo nhiều thanh niên có biểu hiện khả nghi đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Toàn (SN 1986 trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) mang theo một bọc kim loại nghi là vàng cám nhưng khi được hỏi số kim loại trên là gì thì đối tượng loanh loanh tìm cách cãi lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định rõ bọc kim loại Toàn mang theo là vàng sa khoáng.

Biết không thể chối cãi, Toàn khai nhận số vàng trên khai thác ở suối thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang trên đường lên Hà Nội tìm nơi tiêu thụ.

vàng cám, buôn vàng, vàng lậu

Qua kiểm tra ban đầu, Trọng lượng vàng sa khoáng Toàn mang theo cân nặng 8,7kg. Bước đầu, Trần Mạnh Toàn bị xử lý tội vận chuyển trái phép tài nguyên quốc gia.

Đây là vụ việc vận chuyển vàng sa khoáng lần đầu tiên 141 phát hiện.

Hiện vụ việc đã được bàn giao CA quận Long Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.