Năm 2009, chứng khoán tăng gần 60%

Thông tin về việc đóng cửa các sàn vàng đã tạo sự hứng khởi đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Kỳ vọng dòng tiền từ kênh vàng sẽ chuyển sang chứng khoán cùng với những dự báo triển vọng lạc quan của chứng khoán trong năm tới, nhà đầu tư đã mạnh tay hơn trong mua cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch cuốicùng của năm 2009, ngày 31-12 VN-Index không thể duy trì mốc 500 điểm vào cuốiphiên nhưng thanh khoản tăng mạnh.

Thông tin về việc đóng cửa cácsàn vàng đã tạo sự hứng khởi đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Kỳ vọng dòngtiền từ kênh vàng sẽ chuyển sang chứng khoán cùng với những dự báo triển vọnglạc quan của chứng khoán trong năm tới, nhà đầu tư đã mạnh tay hơn trong mua cổphiếu.

VN-Index phiên này giảm 0,59 điểm(tương đương 0,12%), còn 494,77 điểm nhưng tổng giao dịch đạt hơn 3.000 tỉ đồng,trong đó giá trị khớp lệnh đạt hơn 2.549 tỉ đồng. Ngược với sàn TP.HCM, HNX-Indextăng 3,3 điểm (tương đương 2%), đạt 168,17 điểm.

Năm 2009, chứng khoán tăng gần 60%

Diễn biến chỉ số chứng khoán trong năm 2009 - (Đồ họa: V.Cường)

Theo một số chuyên gia, dù cónhiều diễn biến bất ngờ vào cuối năm do ảnh hưởng của việc điều chỉnh cácchính sách tiền tệ, nhưng chứng khoán VN đã trải qua một năm 2009 khá thànhcông.

494.072 tỉ đồng (tương đương gần 27 tỉ USD) là giá trị của chứng khoán niêm yết tại sàn chứng khoán TP.HCM, trong khi cuối năm 2008 chỉ có 225.934 tỉ đồng (13 tỉ USD).

Điều này được khẳng định qua tốcđộ tăng trưởng của chứng khoán ở cả hai sàn, trong đó VN-Index tăng hơn 56,76%so với cuối năm 2008 và HNX-Index cũng tăng hơn 59%. Sự phục hồi của nền kinh tếcùng với các chính sách kích cầu được triển khai đúng hướng là những động lựcchính giúp chứng khoán phục hồi.

* Ông Vũ Bằng, chủ tịch Ủy banChứng khoán nhà nước, cho biết ước tính nguồn vốn huy động qua kênh chứng khoántrong năm 2009 sẽ vượt 30.000 tỉ đồng, tăng nhẹ so với khoảng 29.000 tỉ đồng củanăm 2008. Theo ông Bằng, sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã giúp nhiềucông ty niêm yết có cơ hội thực hiện kế hoạch phát hành để tăng vốn, đặc biệt từnửa cuối năm 2009. Trong những tháng cuối năm, số vốn huy động từ phát hành thêmcủa các công ty đại chúng gấp ba lần so với con số bình quân vốn huy động quakênh chứng khoán của năm 2008.

Theo Hoài Giang
Năm 2009, chứng khoán tăng gần 60%



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.