Nghi vấn chuyển giá: 5 DN sữa vào tầm ngắm

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ cử ngay 5 đoàn thanh tra đến 5 doanh nghiệp sữa vừa tăng giá với nghi vấn số một là chuyển giá.

 Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ cử ngay 5 đoàn thanh tra đến 5 doanh nghiệp sữa vừa tăng giá với nghi vấn số một là chuyển giá.

Trước thềm cuộc họp liên bộ mổ xẻ giá sữa sáng 4/3, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho hay 5 doanh nghiệp này bao gồm Mead Jonhson, Vinamilk, Nestle, Friesland Campina và Abbott.

“Chúng tôi đang làm rất quyết liệt với vấn đề giá sữa. Nghi vấn đầu tiên, số một hiện nay là các doanh nghiệp sữa có thể chuyển giá. Bởi, tại sao chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý chặt giá sữa mà giá mặt hàng này vẫn liên tục tăng cao?” ông Hiếu nói với PV.VietNamNet.

“Riêng với Nestle, trong thời gian Bộ Tài chính yêu cầu giải trình mà vẫn cố tình tăng giá sữa, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay, xử lý nghiêm trường hợp này”, ông Hiếu nhấn mạnh.

sữa, tăng-giá-sữa, độc-quyền, cạnh-tranh, sữa-ngoại, sữa-nội, Vinamilk, giá-xăng, giá-điện, giá-dầu, giá-thép

Theo vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, “các doanh nghiệp sữa hầu hết là các doanh nghiệp ngoại, rất am hiểu pháp lý. Mặt hàng sữa hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Việt Nam đã gia nhập WTO, hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, để tìm ra được chứng cứ truy tội doanh nghiệp sữa là không hề dễ dàng.

“Đó là lý do mà cuộc thanh tra cuối năm 2013, chúng tôi làm hết sức nhưng vẫn chưa thể chứng minh được các doanh nghiệp sữa tăng giá bất hợp lý. Nhìn thấy dấu hiệu rồi, nhưng để kết tội đó là chuyển giá thì rất khó”, ông Hiếu than thở.

Theo ông Hiếu, vì độ phức tạp như vậy nên, ông coi đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt, phải có đầy đủ các thành phần, không thể làm bừa và một mình Bộ Tài chính không thể làm hết. Trong sáng nay, 4/3, Bộ Tài chính họp gấp với tất cả các Bộ liên quan đến doanh nghiệp sữa gồm các bộ: Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao... để mổ xẻ vấn đề này.

Trở lại các cuộc thanh tra kiểm tra giá sữa trước đây, hầu như, Bộ Tài chính chưa phát hiện được trường hợp doanh nghiệp sữa nào vi phạm nghiêm trọng, ngoại trừ vấn đề chi quá tay khoản hoa hồng, quảng cáo, tiếp thị... Gần đây nhất, một số kênh thông tin cho hay, thanh tra Bộ Tài chính có truy thu được gần 10 tỷ đồng liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong đợt thanh kiểm tra giá sữa, nhưng thông tin này lại không được công bố rộng rãi.

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, từ tháng 12 đến nay, có 5 doanh nghiệp đã gửi kê khai giá với mức tăng từ 5-10%.

Theo VEF



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.