Phố Wall khép lại một năm đầy biến động

>> >> >>

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giaodịch cuối cùng của năm 2009 (vào rạng sáng nay, 1.1.2010, giờ VN) với việc cácchỉ số tiếp tục giảm nhẹ, khép lại một năm đầy biến động trên Phố Wall.

>>
>>
>>

Phố Wall khép lại một năm đầy biến động

Cổ phiếu ngành công nghệ tăng hàng đầu trong năm 2009 - (Ảnh: Bloomberg)

Đêm qua (31.12.2009, giờ VN), Bộ Lao động Mỹ công bốsố người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước (tính đến ngày 26.12)đã giảm 22.000 người so với tuần trước đó, xuống còn 432.000 trường hợp. Cục Dựtrữ liên bang Mỹ (Fed) coi đây là một bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã đủmạnh để không cần tới sự trợ giúp của Fed. Từ đó, Fed lên kế hoạch rút lại cácgói kích thích kinh tế.

Tổng kết phiên cuối năm, chỉ số S&P 500 giảm thêm 1%, xuống còn 1.115,1 điểm;khiến cho tổng thành tích chỉ số này ghi được trong năm 2009 chỉ còn là 23% tăng;chỉ số Dow Jones Industrial để mất 120,46 điểm, tương đương 1,1%, xuống còn10.428,05 điểm. Trong phiên cuối năm, đã có tới 4,28 tỉ cổ phiếu được trao taytrên sàn giao dịch phố Wall.

Khủng hoảng kinh tế lan rộng toàncầu và kéo theo sau đó là “đại suy thoái” vẫn tiếp tục đè nén nền kinh tế số 1thế giới trong năm 2009 khiến cho thị trường chứng khoán nước này có những biếnđộng lớn.

Sự ra đi của các tên tuổi lớnngành ngân hàng hồi cuối năm 2008, mà điển hình là Lehman Brothers, đã gây tácđộng mạnh mẽ tới hệ thống tài chính Mỹ. Trong năm 2009, con số ngân hàng nướcnày bị phá sản đã đạt đến 100, tỷ lệ cao nhất trong vòng 20 năm qua.

Phiên giao dịch ngày 9.3.2009,chỉ số thị trường S&P 500 lên xuống không dưới 25 lần trong một phiên, và chốt ởmức thấp kỷ lục trong vòng 12 năm trước đó, 676,53 điểm.

Chính phủ Mỹ trước tình hình đóđã mạnh tay với các quyết định trợ giúp nền kinh tế. Đặc biệt phải kể tới góikích thích trị giá 700 tỉ USD do chính quyền của tân Tổng thống Barack Obama đềxuất đã được Quốc hội thông qua. Fed cũng duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷlục (0,25 đến 0%) trong suốt cả năm.

Đến đầu tháng 8, các gói trợ giúpkinh tế của chính phủ sau một thời gian đã phát huy tác dụng. Liên tiếp các côngty, doanh nghiệp Mỹ báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc giúp chỉ số S&P 500 lầnđầu tiên trở lại mốc 1.000 điểm sau hơn 1 năm.

Hiện nay, chỉ số này đã hồi phụctới 65% so với phiên ngày 9.3.2009. Tuy nhiên, S&P 500 vẫn thấp hơn so với cuốinăm 1999, đây là thập niên đầu tiên chỉ số này đi xuống, kể từ năm 1930.

Tiếp đó, đến lượt Dow JonesIndustrial, chỉ số một thời được coi là thang đo của thị trường Mỹ, lần lượt lậpkỷ lục mới ở 9.000 điểm, và chính thức trở lại mốc 10.000 điểm (phiên giao dịchngày 14.10.2009).

Cổ phiếu ngành công nghệ là nhómghi được nhiều thành tích nhất trong năm 2009. Mức tăng theo nhóm của cổ phiếunày trong năm qua là 60%, tiếp theo đó là nhóm các nhà sản xuất nguyên liệu thôvới 45%, cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ tăng 39%. Ngành sản xuất ô-tô của Mỹ sau cúsốc mạnh GM phá sản cũng được an ủi phần nào khi giá cổ phiếu của Ford Motortăng hơn 300% trong năm.

Các thị trường tại châu Âu, châuÁ có giao dịch trong ngày cuối năm này đều kết thúc khởi sắc. Chỉ số FTSE 100của Anh tăng 0,28% lên mức 5.412,88 điểm; CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,02% lênthành 3.936,33 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 375,88 điểm (tương đương 1,75%),chốt phiên cuối năm ở mức 21.872,5 điểm.

* Thị trường dầu thô, vàng tạiNew York (Mỹ) cũng khép lại năm 2009 bằng phiên khởi sắc.

Giá dầu thô giao tháng 2 tại SởGiao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 31.12.2009 ở mức 79,36USD/thùng, mức chốt phiên cao nhất trong vòng 6 tuần qua. Trước đó, giá dầu nàyđã chạm tới mốc 80 USD/thùng.

Trong năm 2009, giá dầu thô tạiNew York đã tăng 78%. Còn tính trong cả thập niên qua, giá dầu thô đã tăng gấp 3lần.

Hồi đầu năm nay, tình trạng suythoái kinh tế đã có lúc đẩy giá dầu thô giảm xuống mức thấp kỷ lục 32,7USD/thùng (phiên ngày 20.1.2009); nhưng bù lại, các chính sách hỗ trợ của chínhphủ Mỹ đã giúp giá dầu có lúc tăng đạt mức 82 USD/thùng (phiên ngày 21.10.2009).

Dự kiến trong khoảng thời gianđầu năm 2010 tới, giá dầu thô tại New York sẽ tiếp tục đi lên, đặc biệt là giádầu sưởi, do thời tiết ở Mỹ sẽ còn lạnh hơn nữa.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2010chốt phiên cuối năm ở mức 77,93 USD/thùng, giảm nhẹ 10 cent so với phiên trướcđó.

* Giá vàng chốt phiên 31.12 ở mức1.096,2 USD/ounce, tăng 3,7 USD, tương đương tăng 0,34% so với phiên trước đó.

Giá vàng giao kỳ hạn tại New Yorktrong năm 2009 đã tăng 25%, năm tăng giá thứ 9 liên tiếp; trong khi giá trị đồngdollar Mỹ giảm 4% so với euro.

Các chuyên gia dự báo trong năm2010, giá vàng sẽ khởi động ở mức 1.200 đến 1.300 USD/ounce, sau đó có thể tăngthêm.

Theo Duy Trần
Phố Wall khép lại một năm đầy biến động
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.