Vụ Bầu Kiên: Bắt mất 4 tỷ USD, xử bay hơi 2,5 tỷ đô

Chỉ trong 3 phiên đầu tuần này, VN-Index đã rớt mạnh từ mức 600 điểm xuống còn 574 điểm, tức mất hơn 4,4% giá trị.

Chỉ trong 3 phiên đầu tuần này, VN-Index đã rớt mạnh từ mức 600 điểm xuống còn 574 điểm, tức mất hơn 4,4% giá trị.

Trong phiên hôm qua có lúc chỉ số đã mất hơn 18 điểm xuống 567,6 điểm khiến nhiều nhà đầu tư gợi nhớ về ngày 21/8/2012 – ngày mà thông tin bầu Kiên bị bắt được công bố.

Phiên đó, VN-Index mất gần 5%, tương ứng giảm hơn 20 điểm. Tính chung trên cả 2 sàn, phiên giảm điểm ngày 21/8 đã làm bốc hơi 1,7 tỷ USD vốn hóa và tính chung cả 2 phiên sau đó là gần 4 tỷ USD.

chứng-khoán, bầu-kiên
Chứng khoán mất điểm mạnh trong 3 phiên đầu tuần.

Mặc dù không giảm mạnh như khi đó nhưng chỉ tính riêng 3 phiên giảm mạnh từ đầu tuần đến nay, hơn 52.000 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD đã “bốc hơi”. Trong đó, sàn HoSE mất 44,8 nghìn tỷ và sàn Hà Nội mất 7,2 nghìn tỷ.

Giảm mạnh nhất là PV GAS, mất 7,6 nghìn tỷ vốn hóa khi giảm từ 94.500 xuống còn 90.500 đồng. Vietcombank (VCB) mất 3.700 tỷ. Các cổ phiếu khác như Masan Group (MSN), Vingroup (VIC) và Bảo Việt (BVH) giảm trên 2.000 tỷ.

Hiện nay, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt xấp xỉ 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 51,5 tỷ USD, tương đương 1/3 vốn hóa của Facebook.

Toàn thị trường chỉ có 11 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Những doanh nghiệp lớn nhất là PV GAS (8,1 tỷ USD), Vinamilk (5,6 tỷ USD), Masan Group, Vietcombank (Hơn 3 tỷ USD)…

Theo Trithuc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.