Cấm xe máy lên cầu vượt Hàng Xanh

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết do không đảm bảo an toàn giao thông ở hai đầu cầu nên cấm xe máy chạy lên cầu để tiếp tục tổ chức lại giao thông.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết do không đảm bảo an toàn giao thông ở hai đầu cầu nên cấm xe máy chạy lên cầu để tiếp tục tổ chức lại giao thông.

Thời gian qua, tại nút giao thông Hàng Xanh vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm dù tại đây mới được xây cầu vượt bằng thép.

Cơ quan chức năng tiếp tục cắm biển cấm xe 2 bánh lên cầu vượt sau một thời gian thí điểm.

Để giảm áp lực cho làn xe hỗn hợp phía ngoài cùng, hai làn xe máy mới được bổ sung trên đường Điện Biên Phủ (ở cả hai chiều) tiếp tục được giữ nguyên và người dân có thể chạy xe máy trên làn này.

Đường Điện Biên Phủ được bổ sung thêm một làn xe máy cho mỗi chiều.

Trong khi phía dưới vòng xoay xảy ra ùn ứ thì phía trên cầu vượt lại ít xe chạy và có nhiều ý kiến cho rằng nên cho xe máy chạy lên cầu để giải quyết tình trạng ùn ứ phía dưới vòng xoay.

Tuy nhiên, ngày 12/2, nhiều người không để ý biển báo vẫn chạy xe máy lên cầu.

Trước đó, ngày 27/1, sở GTVT TP.HCM đã thí điểm cho xe máy chạy lên cầu theo cả hai hướng lưu thông.

Theo Tuổi Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.