- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận cảnh màn phù phép rượu trôi nổi + rượu Lào = rượu ngoại tiền triệu
Rượu từ chai hình con chuột từ năm trước có lẽ không bán được nên được đổ vào can, sau đó sang chiết sang những chai thủy tinh hình con trâu để tiêu thụ năm Tân Sửu.
Video: Cận cảnh màn phù phép rượu trôi nổi + rượu Lào = rượu ngoại tiền triệu
Cuối năm, các mặt hàng rượu ngoại có sức tiêu thụ mạnh dịp cuối năm. Theo cục Cảnh sát môi trường, các đối tượng đã tìm mua số lượng lớn chai thủy tinh, chai sứ có hình các con giáp, sau đó sản xuất rượu giả với hình thức giống như sản phẩm thật, vốn có nguồn gốc từ Armenia hoặc LB Nga. Tuy nhiên, thực tế, rất nhiều sản phẩm rượu là rượu giả, được pha chế thủ công để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng.
Rạng sáng 18/1, cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đột kích và triệt phá cơ sở sang chiết và đóng hộp dán nhãn các loại rượu do nước ngoài sản xuất. Hàng trăm chai rượu ngoại giả được sản xuất từ một "lò" sản xuất với những dụng cụ cáu bẩn rồi dán nhãn ngoại, bán ra với giá cả triệu đồng/chai.
Được biết, xưởng sản xuất này tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội . Nó nằm sâu trong một khu đô thị, luôn trong tình trạng đóng kín cửa.
Những chai rượu ngoại dởm hình 12 con giáp.
Thời điểm đột kích, một chai rượu hình con chuột được sản xuất từ năm trước không rõ vì lý do gì được chủ cơ sở đổ rượu vào can, sang chiết sang những chai thủy tinh hình con trâu để tiêu thụ trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ rất nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ và hàng trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ có dấu hiệu là hàng giả tại thời điểm kiểm tra.
Cũng tại đây, công thức pha chế những chai rượu ngoại dởm được bật mí. Theo đó, chủ cơ sở đã thu mua rượu trôi nổi trên thị trường, pha trộn với rượu Lào rồi đóng vào các chai thủy tinh có hình linh vật tượng trưng cho 12 con giáp, sau đó dán tem nhãn nước ngoài và đưa ra thị trường tiêu thụ.
Đặc biệt, những chiếc tem quyền lực mua trên mạng xã hội sẽ được chủ cơ sở dán lên các chai rượu này. Đó là tem với chữ viết bằng tiếng Nga, thậm chí có cả tem rượu nhập khẩu, tem chống hàng giả.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, tất cả các loại tem mác này đều là giả, được đặt in trong nước. Thậm chí, một số loại rượu tồn kho từ năm trước cũng được quay vòng để sử dụng lại.
Được biết, mỗi chai rượu như thế này có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Giá cả tùy thuộc vào chất liệu và hình dáng vỏ chai.
Cơ quan chức năng đưa cảnh báo người dân về việc lựa chọn mua rượu đúng nguồn gốc, xuất xứ. Tránh trường hợp mua phải hàng giả, dẫn đến những hệ quả xấu cho sức khỏe như ngộ độc rượu, thậm chí tử vong.
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định cụ thể như sau: 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; g) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; h) Làm chết người; i) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; l) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; m) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại;n) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm a) Hàng giả có giá thành sản xuất 100.000.000 đồng trở lên; b) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn từ 200.000.000 đồng trở lên; c) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; d) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; đ) Làm chết 02 người trở lên; e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; g) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; h) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. |
Theo Người đưa tin
- Thời sự11 giờ trướcTrước việc kiểm soát được tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xin mở lại một số khu du lịch, đồng thời xin đóng góp 530 tỷ cho Chính phủ để lo vaccine.
- Thời sự11 giờ trướcHiện nay, việc chuyển tiền qua ứng dụng Internet Banking của các ngân hàng hoặc tại các cây ATM được mọi người ưa chuộng bởi giao dịch nhanh chóng, đơn giản.
- Thời sự16 giờ trướcXe buýt lưu thông qua hầm chui An Sương thì bất ngờ bốc cháy chỉ còn trơ khung.
- Thời sự17 giờ trướcNgày 23/2, cơ quan chức năng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho hay đang làm rõ vụ học sinh bị bắt giữ ngay tại trường, đưa đi hành hung.
- Thời sự19 giờ trướcNgười đàn ông trở về từ TP.HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao ở Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
- Thời sự19 giờ trướcDự báo thời tiết 24/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục tăng nhiệt, nơi cao nhất lên đến 31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn lạnh sâu về đêm và sáng sớm.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 ngày trướcBan Chỉ đạo quốc gia cho biết về lâu dài, người dân sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí. Một phần nhỏ vaccine dịch vụ sẽ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 ngày trướcTheo Sở Y tế Hải Phòng, tối ngày 22/2, bệnh nhân 2391 (điều dưỡng khoa Ngoại, BV GTVT Hải Phòng) có khai báo việc về quê nhà tại Cẩm Giàng (Hải Dương) vào cuối tháng 1/2021.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 ngày trướcBệnh nhân Q. có về quê tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 3/2, sau đó quay lại TP Hải Phòng nhưng không khai báo y tế.
- Thời sự1 ngày trướcĐiểm phong toả cuối cùng ở TP.HCM tại một chung cư ở quận Tân Bình đã được gỡ bỏ khiến người dân vui mừng vì đã hết cảnh phải cách ly.