CSCĐ giúp cháu bé 5 tuổi bị lạc tìm thấy gia đình

Đêm 16-7, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, đưa một bé trai 5 tuổi bị lạc tìm được gia đình ở khu vực quận Nam Từ Liêm

Qua tuần tra, đêm 16-7, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, đưa một bé trai 5 tuổi bị lạc tìm được gia đình ở khu vực quận Nam Từ Liêm.

21h ngày 16-7, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội gồm Trung úy Nguyễn Ngọc Tú (tổ trưởng), Thượng sỹ Nguyễn Bá Thiêm, Hạ sỹ Phùng Xuân Sơn và Hạ sỹ Lê Văn Thành, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, phát hiện 1 bé trai ngồi trên chiếc xe đạp đồ chơi trẻ em khóc tại gần cổng làng Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm). Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác Đại đội 4 đã dừng lại hỏi và được biết cháu bé bị lạc, không tìm được đường về nhà.


 Tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát hiện bé trai 5 tuổibị lạc trên đường phố

Một mặt, các chiến sỹ CSCĐ đưa cháu bé đi tìm nhà, mặt khác liên hệ với những gia đình xung quanh để tìm hiểu về nhân thân cháu bé bị lạc. Đến khoảng 22h20, trong quá trình tìm gia đình cháu bé, tổ công tác Đại đội 4 đã gặp vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Căn, SN 1977 và Nguyễn Thị Hoàng Yến, SN 1978, ở tổ 4, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, là bố và mẹ bé trai bị lạc đang hớt hải đi tìm con mình. Theo lời anh Căn và chị Yến, con trai họ là cháu Nguyễn Văn Quốc Anh, SN 2010. Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, cháu Quốc Anh đi chơi bằng xe đạp trong sân khu chung cư và bị lạc. Gia đình đã thuê người đi tìm suốt trong mấy tiếng đồng hồ mà không thấy con trai mình đâu.


Các chiến sỹ CSCĐ giao lại cháu bé bị lạc cho gia đình trong niềm vui đoàn tụ

Trong tâm trạng xúc động và vui mừng vì tìm thấy đứa con trai bị lạc, vợ chồng ah chị Căn - Yến gạt dòng nước mắt đang tuôn trên má nắm chặt tay các chiến sỹ CSCĐ bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến những chiến sỹ Công an ngày đêm tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố và giúp đỡ nhân dân kịp thời trong những lúc gặp khó khăn.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ, trong phiên tuần tra mới đây trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, đơn vị do anh phụ trách đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản của lái xe taxi ở khu vực tỉnh Hòa Bình, đang trên đường lần trốn về Hà Nội. Vụ việc này đã được Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình xử lý theo thẩm quyền.

Theo ANTĐ


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.