Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 10 - chung cư Times City liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội hiện xác định có 6 F1 của chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 bao gồm vợ, 2 con và 3 người ở cùng tòa chung cư Times City có quốc tịch Ấn Độ.

Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 10 - chung cư Times City liên quan ca dương tính SARS-CoV-2-1
Ảnh minh họa.

Sáng 4/5, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện tại quận Hoàng Mai là chuyên gia người Ấn Độ.

Theo đó, người này tên V.V (SN 1984) là chuyên gia cho một công ty, có địa chỉ tại tầng tòa Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Timecity, Mai Động, Hoàng Mai.

Trường hợp này nhập cảnh ngày 17/4/2021, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày 19/4, lần 2 ngày 30/4, kết quả đều âm tính (CDC Hải Phòng).

Ngày 1/5, trường hợp này hết cách ly, đi taxi về ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con.

Ngày 3/5, người này tự đến Bệnh viện Vimec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính tại BV đa khoa Vimec. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến CDC Hà Nội xét nghiệm, kết quả dương tính 5h ngày 4/5/2021.

Hiện tại theo Sở Y tế, trường hợp này đã được chuyển đến cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2.

Cơ quan chức năng xác định có 6 F1 bao gồm vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà quốc tịch Ấn Độ. Hiện tại, vợ và 2 con trường hợp tạm thời cách ly tại nhà do con nhỏ 1 tuổi, 3 tuổi; 3 người còn lại sẽ chuyển cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu của 41 người ở tầng 24 và đang chờ kết quả. Đồng thời, tạm thời phong tỏa tòa Park 10, gồm 34 tầng với khoảng 1.500 cư dân.

Bên cạnh đó, lái xe đưa bệnh nhân về Hà Nội đang được cách ly, xét nghiệm tại Hải Phòng, hiện chưa có kết quả.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Trước đó, UBND phường Mai Động (Hoàng Mai) đã có thông báo, yêu cầu toàn bộ người dân sống tại khu vực tòa chung cư Park 10 không rời khỏi tòa nhà kể từ 23h30 ngày 3/5 đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 24 ở lại trong nhà, không rời khỏi tầng 24 để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ở Hà Nội đã ghi nhận 4 bệnh nhân mắc Covid-19 và 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên quán bar Sunny ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc có địa chỉ ở Hà Nội.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-tam-phong-toa-toa-park-10-chung-cu-times-city-lien-quan-ca-duong-tinh-sars-cov-2-161210405084756703.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.