Hai ngày nghỉ lễ 47 người chết do tai nạn giao thông

Ngày 2-1, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ hai (2-1) tết dương lịch, cả nước đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 34 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Ngày 2-1, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ hai (2-1) tết dương lịch, cả nước đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 34 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 11.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 14 ô tô và 1.358 xe máy.
 

Một vụ tai nạn giao thông tại Thừa Thiên – Huế năm 2014 giữa hai xe máy khiến hai người chết tại chỗ. Ảnh: VIẾT LONG

 
Cũng theo ông Thái, đường dây nóng ngày thứ hai đầu năm 2015 tiếp tục nhận được 20 phản ánh của người dân về tình trạng xe ô tô chở quá tải, nhồi nhét khách, chạy đón trả khách không đúng chuyến. Đặc biệt tình trạng tăng giá vé ở các tuyến xe Yên Bái – Mỹ Đình, Hà Nội – Vinh, Mỹ Đình – Quang Ninh. Toàn bộ phản ánh của người dân đã được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo xử lý ngay trong ngày.
 
Như vậy hai ngày đầu năm mới, đã có 47 người chết do tai nạn giao thông.

Theo Pháp Luật TPHCM


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.