Hồ chứa nước thủy điện Yaly gần mực nước chết

Ngày 109, ông Tạ Văn Luận, Giám đốc Công ty thủy điện Yaly (Kon Tum) cho biết, hiện tại mực nước ở hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Yaly đang ở cao trình 496,5, trong khi mực nước chết là 490. Đây là mức quá thấp so với cùng kỳ năm trước là 514.

Ngày 10/9, ông Tạ Văn Luận, Giám đốc Công tythủy điện Yaly (Kon Tum) cho biết, hiện tại mực nước ở hồ chứa nước của nhàmáy thủy điện Yaly đang ở cao trình 496,5, trong khi mực nước chết là 490.Đây là mức quá thấp so với cùng kỳ năm trước là 514.

Trong khi đó, tại thủy điện Pleikrông mức nước cũng đang mức thấp là 537,8,trong khi mức chết là 537 và thấp hơn 30m so với cùng kỳ năm trước. Hiện tạilượng nước về chỉ bằng nước chảy, trong khi đây là thời điểm các nhà máy vừachạy vừa tích nước.
 

Hiện các nhà máy vẫn hoạt động bình thườngnhưng sản lượng chỉ đạt 50% so với công suất tối đa của các nhà máy. Cũngtheo ông Luận sản lượng điện trong tám tháng của toàn công ty cũng chỉ đạtgần 50% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực giao.

Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Kon Tum, lượng nước vềcác hồ của thủy điện Yaly trong năm ngày qua (5-10/9) cũng thấp hơn so vớinăm ngày đầu tháng.

Hiện tại mực nước ở các sông Đăk Bla và Pôkô là hai con sông chính cung cấpnước cho hai nhà máy hoạt động, thấp hơn 0,8m-1m so với cùng kỳ.

 
Theo HoàngCao Nguyên
TTXVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.