Hôm nay xét xử phúc thẩm vụ Lê Công Định

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 12010, Thức, Định, Long và bị cáo Nguyễn Tiến Trung (không kháng cáo) đã câu kết với các tổ chức phản động  người Việt lưu vong, các thế lực thù địch để tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức "bất bạo động". TAND TP

Ngày 11/5, Tòa phúc thẩm TANDTối cao TP.HCM mở phiên xét xử các bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, LêThăng Long về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 1/2010, Thức,Định, Long và bị cáo Nguyễn Tiến Trung (khôngkháng cáo) đã câu kết với các tổ chức phản động người Việt lưu vong, các thế lực thù địch để tậphợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị phảnđộng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằngphương thức "bất bạo động".

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16năm tù; Lê Công Định và Lê Thăng Long đều bịphạt 5 năm tù và Nguyễn Tiến Trung bị phạt 7 nămtù.

Sau đó, Lê Công Định đã làm đơn kháng cáo xingiảm nhẹ hình phạt; Trần Huỳnh Duy Thức và LêThăng Long cũng kháng cáo kêu oan.

Theo Hôm nay xét xử phúc thẩm vụ Lê Công Định



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.