Kinh hoàng vụ cháy chung cư 13 người chết: Lửa lại bùng phát, dân hoảng loạn bỏ chạy

Một vụ cháy kinh hoàng vừa diễn ra ở chung cư cao cấp tại TP.HCM khiến ít nhất 13 người chết và 14 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại.

Một vụ cháy kinh hoàng vừa diễn ra ở chung cư cao cấp tại TP.HCM khiến ít nhất 13 người chết và 14 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại.

>> Toàn cảnh: Cháy chung cư cao cấp, 13 người chết


11h56: Lửa bùng phát trở lại dưới tầng hầm chung cư Carina Plaza, người dân hoảng loạn chạy từ tầng cao xuống.

Xem Video:


Lúc gần 12 giờ trưa nay 23/3, ngọn lửa lại bùng phát ở khu B của chung cư và tạo ra cột khói. Cảnh sát xác định lửa bùng phát từ một chiếc máy nổ đặt trước tòa nhà B, do hoạt động quá công suất nên đã phát nổ. Lúc này dân cư tòa nhà vẫn đang ngồi chờ dưới chân chung cư. 

Lửa bùng phát trở lại tại tầng hầm chung cư Carina Plaza

Sau khoảng vài phút, đám cháy được dập tắt. Có 2 chiến sĩ cảnh sát bị thương thời điểm đám cháy bùng phát trở lại.

(Ảnh: Zing.vn)

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

11h

Bộ Y tế huy động khẩn thầy thuốc cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ cháy

Ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến có Công văn số 1566-BYT-KCB gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất về việc khẩn trương triển khai tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bị nạn trong vụ cháy lớn xảy ra tại khu chưng cư cao cấp Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện trung ương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẩn trương huy động các thầy thuốc, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện triển khai tiếp nhận, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực nhằm giảm tối đa thương vong cho các nạn nhân vụ cháy.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của UBND TP Hồ Chí Minh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó với thảm hoạ.

10h45: Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Thành đến kiểm tra trực tiếp hiện trường. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cũng có mặt.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Thiếu tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có mặt tại hiện trường
cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cũng có mặt
cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

10h

"Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ đến cái chết"

May mắn khi cả 5 người trong gia đình đều thoát chết, chị Kim (35 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đến giờ này tôi vẫn không tin được cả nhà mình đều bình an vô sự. Nghĩ đến mấy tiếng trước, tôi đã nghĩ mình sẽ chết".

cap nhat chay chung cu carina plaza:

Chị Kim với vẻ mặt thất thần khi kể lại sự việc với phóng viên

Chị Kim kể lại, hơn 1 giờ sáng, chị vừa đi ngủ thì nghe tiếng la hét của một người phụ nữ: "Cháy, cháy lớn rồi mọi người ơi". Lúc đó, chị vùng dậy, mở hết các cửa thì khói đen xông vào.

"Lúc đó thực sự tôi bị hoảng loạn, ngay lập tức đóng hết cửa và gọi 4 người trong nhà dậy, trong đó con gái mới 3 tuổi. Tôi lấy hết khăn nhúng nước rồi hướng dẫn mọi người ra ngoài, nhưng đi đế tầng 10 thì không thể xuống được nữa vì khói đã kín mít. Cảnh tưởng đó thật ám ảnh, người thì khóc, người thì ngất vì sợ hãi, ai cũng đều chắp tay cầu lạy một điều kỳ diệu có thể đến với mình.

cap nhat chay chung cu carina plaza:

Lực lượng PCCC mệt mỏi sau nhiều giờ giải cứu.

May mắn, được sự hướng dẫn của một nam thanh niên cùng sống trong chung cư, hơn 30 người tại các tầng từ 4 đến 10 ở Block B đã quay ngược vào đường ra hồ bơi để lánh nạn, chờ đợi gần 2 tiếng tại hồ bơi, mọi người mới được lực lượng PCCC cứu hộ an toàn", chị Kim cho biết.

9h30

Tối 22/3, hàng chục hộ dân đã gặp ban quản lý tòa nhà Carina Plaza

Theo thông tin trên báo Báo Gia đình & Xã hội, tối 22/3, hàng chục hộ dân đã gặp ban quản lý tòa nhà Carina Plaza để phản ánh một số vấn đề khiến họ bức xúc, không hài lòng.

Nội dung làm việc của cư dân đêm trước đám cháy

Theo phản ánh của cư dân tại tòa nhà Carina Plaza xảy ra 3 vấn đề chính, đó là việc nguy cơ mất an ninh trật tự từ những người nước ngoài đến thuê tại chung cư.

Thứ 2 tường bị thấm mỗi khi có trời mưa. Thứ 3 là nước sử dụng bị ố vàng đã lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được. Và vấn đề mà họ quan tâm nhất là sự an toàn của thang máy.

 

Kiến nghị của cư dân chung cư Carina trước khi vụ cháy xảy ra chỉ 7 tiếng đông hồ (Ảnh: Plo)

9h10: Đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho hay, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra hàng loạt vấn đề trong vụ cháy tang thương xảy ra tại chung cư Carina Plaza (nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8) vào rạng sáng 23/3.

Vụ cháy được xác định là xuất phát từ tầng hầm để xe của Block A

Trong đó nhiều người dân khi khai báo với cơ quan chức năng cho biết, trong tối 22/3 phía cư dân và ban quản trị chung cư có đối thoại với nhau về hàng loạt vấn đề xảy ra tại chung cư mà khiến họ búc xúc như: tình trạng rò rỉ điện trong các bảng quảng cáo gắn trong thang máy khiến 1 số người bị điện giật nhẹ, thang máy nhiều thời điểm không hoạt động, tình trạng bảo vệ hút thuốc tại khu vực tầng hầm….

Người dân cũng có cung cấp thông tin về việc thời điểm xảy ra cháy hoàn toàn không nghe chuông báo động cháy…Cư dân ở các tầng trên chỉ phát hiện cháy khi khói xộc vào từng căn hộ, khiến người dân đang ngủ bị ngộp thở phải thức giấc. Sau đó, người dân chạy ra ngoài các hành lang, chạy đập cửa, báo động cho người ở các căn hộ khác để cùng nhau thoát thân.

Phía Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận, là có tình trạng người dân phản ánh với ban quản trị chung cư về các vấn đề trên nhưng chưa được giải quyết thì xảy ra vụ cháy tang thương.

Một nguồn thông tin cho hay, quá trình điều tra bước đầu và sơ bộ, lực lượng tại hiện trường đã xác định, thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chuông báo động, báo cháy tại lock A chung cư đã không hoạt động.

Đại diện PCCC cung cấp thêm, chỉ sơ bộ nhưng đã xác định về vấn đề an toàn PCCC, an ninh tại chung cư Carina Plaza là rất nghiêm trọng và quá trình điều tra sẽ làm rõ thêm.

8h40:Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP có mặt tại hiện trường kiểm tra sự việc.

8h30

Trong 13 nạn nhân tử vong ở chung cư cao cấp Carina Plaza (quận 8, TP. HCM) có nữ Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Nạn nhân sống ở lầu thứ 18. Khi có đám cháy xảy ra, do hốt hoảng, chị đã cột dây dù và thả xuống phía dưới. Tuy nhiên lúc tụt xuống do bất cẩn chị đã ngã từ tầng 3 xuống mái hiên trước sảnh. Tủ vong ngay tại chỗ.

7h45: Có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng nay, Chánh văn phòng UBND.TPHCM Võ Văn Hoan đã tổ chức họp báo nhanh với các phóng viên.

Theo ông Hoan, ngay từ 1h27 phút sáng nay CS PCCC TP nhận đc tin báo, đã huy động 34 xe chữa cháy, 205 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP họp báo nhanh với các phóng viên tại hiện trường

Tổng diện tích khu chung cư là 22.000m2, trong đó diện tích để xe 1.000m2. Lửa xuất phát từ hầm xe, cháy lan...khiến 13 người chết, 28 người bị thương; có 13 ô tô, 150 xe mô tô bị cháy, hư hại.

Theo ông Hoan, nguyên nhân cháy xuất phát từ tầng hầm có thể do cháy xe máy gây ra. Nguyên nhân cụ thể cần phải chờ kết quả điều tra.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên sau vụ cháy cần đặt ra nhiều vấn đề về an toàn ở chung cư. Đó là sự giám sát, từ quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiểm soát vấn đề vào ra ở chung cư. Vấn đề an ninh ở chung cư cần phải đặc biệt quan tâm, ở đây là lực lượng bảo vệ, phải thường xuyên kiểm tra người, xe vào ra...

Các chung cư phải thường xuyên có tập huấn, tuyên truyền cho người dân sinh sống ở chung cư về phòng cháy chữa cháy.

Như vụ cháy này, cháy từ dưới tầng hầm lên, khói xông từ dưới lên nếu ta ở trong nhà, biết thấm nước các thiết bị, khăn, màn chống cháy, khói có khi an toàn hơn là chạy ra ngoài.

7h30:Nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay ngay khi xảy ra cháy, các đơn vị Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện quận 8 đã cử nhiều xe cứu thương cùng y bác sĩ tới hiện trường.

Tới thời điểm này, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận 6 bệnh nhi. Trong 19 người được chuyển tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương, có 8 người đã tử vong, 11 người đang cấp cứu với tinh thần hoảng loạn.

Sở Y tế TP.HCM đang thống kê số người nhập viện ở các BV.

Clip: Cảnh sát PCCC nói về vụ cháy chung cư khiến 13 người chết ở TP.HCM

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – Quyền GĐ Cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin khi nhận tin báo, lực lượng đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Các chiến sĩ phòng cháy chia làm nhiều mũi, mặc đồ bảo hộ vào từng căn hộ để giải cứu hàng trăm người. Đặc biệt có lực lượng dùng xe thang cao hàng chục mét cứu người từ các căn trên cao.

“Sự cố diễn ra ở tầng hầm khu để xe với diện tích 300m2. Cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa lúc 2h cùng ngày. Vụ cháy khiến 13 người chết, 28 người bị thương. 13 ô tô để tầng hầm bị cháy trong đó có 5 xe bị cháy rụi. Xe máy bị cháy 150 chiếc”, ông Hưởng thông tin.

Ông Hưởng cho biết lực lượng PCCC trực tiếp cứu hộ cứu nạn hơn 100 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy, hướng dẫn người dân thoát ra đám cháy vài trăm người.

“Khu vực cháy tầng hầm lượng khói rất nhiều và sức nóng rất lớn nhưng cán bộ chiến lăng xả vào cứu người. Đến thời điểm hiện tại lực lượng chữa cháy vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy”, ông Hưởng cho biết thêm.

7h15: Theo người dân sống tại chung cư cho biết, hầu hết các xe máy tại hầm giữ xe của Block A và B bị cháy rụi.

Một phụ nữ được cứu khỏi đám cháy cho biết: khi chị đang ngủ thì cảm giác ngộp thở. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen dày đặc. "Tôi bế con chạy ra ngoài tìm đường nhưng xung quanh có rất nhiều người đang la hét hoảng loạn như mình. Mọi người không biết chạy phía nào", chị cho hay.

"Tôi chạy vào căn hộ có 4 người gần đấy, cùng họ vẫy tay ra ban công kêu cứu. Chúng tôi rất sợ. Dùng màn, chăn, cột lại thành dây để nhỡ cứu hoả không đến kịp sẽ tự đu xuống dưới. Rất may, chờ khoảng 30 phút thì tôi và mọi người được đưa xuống", chị cho biết thêm.

Một cư dân chung cư cho hay: Khi họ đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Tỉnh giấc thì không thể thở vì khói dày đặc. Chạy ra ngoài cũng thấy khói. "Chúng tôi không biết chạy đằng nào nên phải nhảy xuống đất", một người sống tại tần 2 căn hộ cho hay.

Toà nhà Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2 ở đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Toà nhà gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.

cap nhat chay chung cu carina plaza:

cap nhat chay chung cu carina plaza:

cap nhat chay chung cu carina plaza:

5h10: Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Quyền giám đốc PCCC TP.HCM cho biết, vụ cháy khiến 13 người chết và 14 người bị thương.

PCCC TP đã huy động 34 xe chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Đến gần 4h sáng 23/3, vụ cháy chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. HCM mới được khống chế.

KINH HOÀNG: Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết, 14 người bị thương - Ảnh 1.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết, 14 người bị thương đến thời điểm hiện tại.

KINH HOÀNG: Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết, 14 người bị thương - Ảnh 2.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC có mặt tại hiện trường để dập lửa.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Thi thể các nạn nhân được chuyển ra ngoài
KINH HOÀNG: Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết, 14 người bị thương - Ảnh 3.

Người chết, bị thương được đưa ra ngoài rất nhiều.

Trước đó, khoảng 1h30 lửa bùng phát dữ dội dưới tầng hầm rồi sau đó lan sang một số khu vực bên trên tầng trệt.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Lực lượng CSPCCC nỗ lực dập lửa

Hàng trăm người hoảng loạn, la hét thất thanh vì khói ngùn ngụt bít lối xuống, điện tối om.

Nhiều người dùng dây buộc vào hành lang để đu xuống. Một phụ nữ bị trượt chân từ tầng 19 xuống đất tử vong.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Cảnh sát bắc thang đưa một cô gái từ tầng 3 xuống
cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Các chiến sĩ PCCC len lỏi qua nhiều phòng ở block A của chung cư để tìm người

Chị Lam, 30 tuổi cho biết "Khi nghe tiếng hô hoán của nhiều người, tôi liền mở cửa ra thì một luồng khói đen tạt vào khiến tôi bị ngợp, không thở được. Tôi ôm con trai kêu cứu, tuy nhiên ai cũng lo phần họ".

"Nhiều tiếng la hét, kêu cứu. Một số đu dây từ trên những tầng cao xuống đất. Còn một số chết ngạt" - chị Lam kể.

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Hai mẹ con chị Lam còn run sợ khi kể lại sự việc
cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM

cháy chung cư,chung cư Carina,Chung cư cao cấp,cháy lớn ở TP HCM
Tòa nhà tại thời điểm xảy ra cháy

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, trong số nạn nhân tử vong có 1 nữ bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Vụ cháy khiến nhiều người bị thất lạc người thân. Hàng chục xe cứu thương, xe chữa cháy TP.HCM được huy động để ứng cứu.

Theo VietNamNet/Khampha


tử vong

vụ cháy

Cháy chung cư cao cấp

chung cư Carina Plaza


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.