Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000 con lợn

Ít nhất có trên 9.000 con lợn đã được các cơ quan chức năng huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) tiến hành tiêu hủy khẩn cấp vì mắc bệnh tai xanh.

Ítnhất có trên 9.000 con lợn đã được các cơ quan chức năng huyện Cát Tiên (LâmĐồng) tiến hành tiêu hủy khẩn cấp vì mắc bệnh tai xanh.

Chi Cục thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, tính đếnhết ngày 17/8, tại huyện Cát Tiên, số lợn bị bệnh tai xanh phải tiêu hủy khẩncấp đã lên tới 9.097 con với 553.844 kg của 1.068 hộ.

Cho đến thời điểm này, sau hơn 2 tuần phát hiện dịch, 11/12 xã của huyện CátTiên đều có lợn bị dịch bệnh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày huyện này có thêmkhoảng 800 con lợn mới mắc bệnh tai xanh bị chết.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh vàhỗ trợ các gia đình có lợn phải tiêu hủy là 17.500đ/kg.

Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000 con lợn
Lợn bị dịch tai xanh chết hàng loạt khiến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn. 
Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000 con lợn
Khiêng lợn đi tiêu hủy 
Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000 con lợn
ịch lợn tai xanh phát hiện tại huyện Cát Tiên ngày 27/7, đến nay số con phải tiêu hủy đã lên tới 9.097 con 
Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000 con lợn
Lợn được chở đến các hố chôn để tiêu hủy. Trung bình mỗi ngày huyện Cát Tiên có thêm khoảng 800 con lợn mắc bệnh 

Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.