"Luật máu" trong giới cá độ bóng đá

N hiều khi chỉ qua một tin nhắn, một cuộc điện thoại các tay cá độ bóng đá có thể “xuống” hàng trăm triệu cho một trận bóng. Việc chung chi sau đó chủ yếu dựa vào “uy tín” của người chơi.

Nhiềukhi chỉ qua một tin nhắn, một cuộc điện thoại các tay cá độ bóng đá có thể“xuống” hàng trăm triệu cho một trận bóng. Việc chung chi sau đó chủ yếu dựa vào“uy tín” của người chơi.

Tuy nhiên thứ“uy tín” của những tay cờ bạc thì cũng... vô cùng. Vì thế, để đảm bảo mọi “giaodịch” đều được thực hiện, các trùm tổ chức cá độ bóng đá phải dựa vào đội quânđòi nợ thuê. Trong thế giới này phần lớn các vụ “thanh lý hợp đồng” đều được đảmbảo bằng vũ lực.

 “Đẳng cấp” ông trùm

Theo Hải"trố" một chủ mạng cá độ bóng đá, để đứng được cái "nghề" mà gã đã "ngự" non 3năm nay không phải là dễ, phải là kẻ máu mặt với nguyên tắc "nhân đạo là tựsát", vì phải sống trong "bụi rậm" (mặt trái của pháp luật) nên độ rủi ro là vôkể. Cách đây hơn năm, chính gã suýt bị rơi vào cửa tử khi trao bảng bóng giá trịcả trăm ngàn USD cho một đàn em tên Sơn là con của một đại gia buôn đất cỡ bự ởlàng Đống Cao (Bắc Ninh). Sau khi giao được hơn ngày, gã vào mạng tổng kiểm tra,Hải "trố" bất ngờ "tá hoả tam tinh" khi thấy gã đàn em sau khi ôm bảng về và rasức "xả" bóng hết veo trên 2 tỷ (trị giá bảng). Ngay lập tức, gã cùng hơn chụcđàn em, đủ cả lựu đạn, phóng lợn (dao bầu), tuýt sắt... dàn quân trên 3 taxi tớinhà Sơn. Cũng may cho đời gã, vì là con trai độc của "đại gia" nên bố mẹ Sơn đãthay con đứng ra nhận nợ và Hải yêu cầu viết giấy vay nợ, biến tiền ảo thànhtiền thật. Đúng tuần sau gã thu hồi lại được tiền, không thiếu một xu.

"Luật máu" trong giới cá độ bóng đá


Tuy nhiên, đối với dân "làm mạng", chuyện may mắn như vậy là rất hiếm, việc bịkhách sau khi được giao bảng về rồi "xả bóng" là chuyện cơm bữa (tức là được thìnhà mạng trả, thua thì khách... bùng, trốn biệt tăm). Chính vì lý do này mà thờigian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xẩy ra các vụ trọng án, chém giết,thanh toán lẫn nhau, điển hình nhất là vụ án xảy ra gần đây nhất tại đường Láng.

Nói tiếp về"nghề" của mình, Hải "trố" thao thao kể và lý giải: Trong giới cá độ bóng đá,nhà cái bao gồm: Mạng tổng, master, công ty... Mạng tổng là cách xưng danh củanhững chủ cá độ lớn. Dưới mạng tổng là các master và công ty. Thông thường,"mạng tổng" được điều hành bởi những thành viên trong các đường dây góp vốn lạivới nhau. Tuy nhiên, cũng có những mạng tổng chỉ do một đối tượng đứng lên thâutóm, điều hành. Để làm được điều này, đối tượng trên phải vừa có lực (tiền vốncũng như mối quan hệ với các đối tượng giang hồ cộm cán trong xã hội) cũng nhưvới đường dây cá độ bóng đá ở nước ngoài.

Sau khi xinđược mạng do các đường dây cá độ bóng đá quốc tế cấp bao gồm: Trang web,username, password cùng lượng tiền ảo nhất định, các mạng tổng sẽ chia nhỏ sốlượng tiền ảo này cho các master - đối tượng làm đại lý cấp một - ở những vùngkhác nhau để tiện giao dịch, tổ chức cá độ. Các master sau đó lại tiếp tục phânnhỏ cho các đường dây tổ chức cá độ (đã đặt cọc số tiền tương ứng với tiền ảo đểgiữ mạng) cấp dưới khác. Việc chia nhỏ này cứ thế phân cấp đến khi số tiền ảokhông thể phân nhỏ hơn được. Khi phân nhỏ đường mạng, số tiền "com" (viết tắtcủa chữ commission - tức tiền hoa hồng) cũng như tiền ăn phần trăm (do mạng tổngchi trả) theo đó cũng sẽ được phân ra.

Chủ các mạngnhỏ ngoài tiền hoa hồng cố định ra còn ăn thêm khoản tiền chênh trong quá trìnhra độ cho khách. Đây cũng chính là một trong những căn nguyên khiến số lượng dân"làm bóng" - có mạng cá độ gia tăng nhanh về số lượng như hiện nay.

Số tiền ảo đặt cược trên mạng thường do nhà cái quy định.Thông thường 1 USD trên mạng cá độ bóng đá tương đương với 25.000 VNĐ. Tuynhiên, cũng có khi là 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Ibet888 và Sbobet là nhữngtrang web mà các đường dây tổ chức cá độ bóng đá hiện nay tại Việt Nam thườngtruy cập và sử dụng nhiều nhất. Trang web này có xuất xứ từ nước ngoài, đồngthời do các đối tượng tổ chức cá độ quốc tế điều hành. Đối với những mạng nhỏ,các master trong nước thường nhìn mặt gửi vàng. Nếu là chỗ tin cậy có khả năngchi trả thì sẽ nhận được khoản tiền ảo hàng trăm ngàn, thậm chí là triệu USD ảo,còn nếu không uy tín, quy mô giao dịch cá cược không lớn thì lượng tiền ảo màcác master chia cho chỉ dao động ở mức vài ngàn USD.

Mặt khác, cónhiều master còn thu nạp thêm các thành viên chung vốn để thầu đường dây cá độcủa mình. Sau mỗi trận đấu những nhà thầu này sẽ thu hoặc chi một khoản tiền tỷlệ thuận với các master. Song, lượng tiền mà master thu - chi luôn cao gấp nhiềulần so với các nhà thầu. Đặc biệt, mỗi khi muốn thay đổi username, password cũngnhư tên địa chỉ truy cập, các nhà thầu đều phải thông qua các master. Đối vớinhững mạng nhỏ, lượng tiền giao dịch ít, các master thường thu gộp lại từng đợtrồi sau đó thông qua các hình thức khác nhau như: tài khoản, giao tiền gián tiếpqua người thứ 3... để chuyển giao cho mạng tổng.

Trò chơi mayrủi ấy, các nhà làm mạng như Hải "trố" không trách đươc rủi ro bị "bùng", vì lẽđó hiện nay ở Hà Nội nhiều chủ bóng đã thu phục đàn em giang hồ khét tiếng ở cácđịa phương, chỉ làm một công việc duy nhất là đi đòi nợ, tổ chức hoạt động theokiểu xã hội đen, manh động, tinh vi.

Giáđòi nợ thuê

Khác vớinhững băng nhóm đâm thuê chém mướn, giết người diệt khẩu hay thanh toán đối thủtrong làm ăn... những băng nhóm đòi nợ thuê luôn có các nguyên tắc hoạt độngnhất định. Tuy nhiên, những nguyên tắc không lề luật này thường chỉ được cácbăng nhóm đòi nợ “chuyên nghiệp” tôn trọng để tránh sự ồn ào không đáng có khixảy ra chuyện. Nhưng, đòi nợ “chuyên nghiệp” tôn trọng cứ tôn trọng, còn đám duđãng lập băng kiếm số má kiêm thêm nghề đòi nợ thuê thì chúng rất manh động.

Gặp một gianghồ "rửa tay gác kiếm" nhà ở L.Đ, hắn bảo: Giá của mỗi phi vụ đòi nợ thuê tiềnbóng ảo thường từ 20 đến 30% trên tổng số nợ mà chủ nợ đòi được. Đối với nhữngcon nợ khó đòi, tỉ lệ này sẽ được nâng lên kịch khung là 50%. Thông thường, chủbóng muốn nhờ giang hồ chuyên nghiệp thực hiện phi vụ của mình, ngoài thông tin,nhận dạng, nhà cửa cụ thể thì thường phải tạm ứng trước đôi triệu gọi là tiền"đập đá, tâm sự" sau đó mới cử vệ tinh của mình đi thám thính con nợ sắp đòi thuộc dạng nào, có số má gì không, sau đó mới đưa ra tỉ lệ ănchia với chủ nợ.

Trước tiênđám đòi nợ thuê sẽ "nắn gân" hay còn gọi là "đo máu" thử xem con nợ thuộc dạnggì, độ gan lì đến đâu. Nếu là dân "mềm" có thể “nắn” được, thì chỉ cần vài cáitin nhắn, một cuộc điện thoại xưng danh, hay một vài tay giang hồ nào đó có sốmá ở khu vực con nợ đang cư trú thì mọi chuyện sẽ kết thúc, con nợ chắc chắn sẽcầm cố, chạy vạy hết mọi nơi miễn sao có đủ tiền nộp cho bọn chúng để được yênthân. Nếu là con nợ thuộc dạng "chất rắn", bọn chúng sẽ bố trí cho vài tên đànem theo dõi người thân trong gia đình của con nợ, như: Vợ chồng, con cái, cha mẹhay anh chị em... Nhưng, điều đặc biệt là khi theo dõi, bọn chúng thường cố ýcho người bị theo dõi phát hiện ra chuyện... mình đang bị theo dõi. Chúng làmđiều này là bởi cũng chỉ mong chuyện đòi nợ diễn ra êm thấm, càng ít người biếtcàng tốt, và nếu hăm dọa có thể xong việc thì đó chính là chuyện mà dân giang hồđều hy vọng "cầu được, ước thấy". Và khi cách thức này không được, bọn chúng mớigây án.

Trên thực tế,rất hiếm khi băng nhóm giang hồ chuyên nghiệp gây án khi đòi nợ thuê bởi nhữnglý do vừa kể trên. Ngoài ra, giữa những băng nhóm giang hồ cộm cán, chúng cònliên kết với nhau để tạo thành mạng lưới đòi nợ khép kín trên nguyên tắc "khôngxâm phạm đến lãnh địa của nhau".

Khác với dângiang hồ gốc, bọn du đãng đòi nợ mướn thì chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí sốtiền đòi nợ rất nhỏ, chúng vẫn sẵn sàng lao vào chém con nợ miễn sao moi đượctiền.

Dĩ nhiên, thếgiới của dân đòi nợ thuê là một thế giới khác. Tay giang hồ gác kiếm này còn chobiết, có những vụ con nợ không còn khả năng chi trả, giang hồ thứ thiệt sẽ lẳnglặng rút lui vì biết cho dù có hăm dọa, có đâm chém cũng không thể khiến con nợxì ra tiền. Nhưng với đám côn đồ đòi nợ thuê thì khác. Hậu quả của những trậnkích động mà những đối tượng đòi nợ thuê gây ra là chuyện không ai dám tiên đoántrước.

Và những kẻnày vẫn luôn có đất sống và phát triển như một tổ chức hoạt động theo kiểu "xãhội đen", gây ra hàng loạt các hành vi phạm tội cực kỳ manh động và tàn ác, giếtngười nhằm mục đích thanh toán, trả thù, bịt đầu mối; đâm thuê, chém thuê, đòinợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cá độ bóng đá quốctế...      

Theo Vũ Hà
Đời sống pháp luật




Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.