- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi án than khổ xin sữa mẹ rồi đem... bán gây bức xúc cộng đồng mẹ bỉm sữa
Thứ năm, 16/06/2016 08:09
Thông tin về một người phụ nữ công khai xin sữa mẹ rồi lừa bán sữa cho người có nhu cầu khác đang khiến các mẹ bỉm sữa dậy sóng.
Thông
tin về một người phụ nữ kêu khổ, công khai xin sữa mẹ rồi lừa bán sữa
cho người có nhu cầu, thu tiền túi trữ sữa và tiền ship đang khiến các
mẹ bỉm sữa dậy sóng.
Đi xin sữa mẹ về bán?
Hiện nay,
trên nhiều diễn đàn dành cho mẹ và bé, mạng xã hội Facebook, không hiếm
những thông tin xin sữa cho con được nhiều người mẹ đăng tải và nhận
được sự ủng hộ của các mẹ đang cho con bú. Những lời vận động xin sữa
cho trẻ mồ côi, trẻ sinh non, trẻ bị bệnh có sức đề kháng yếu cũng được
quan tâm. Phong trào cho sữa mẹ cũng được nhiều bà mẹ hưởng ứng để cùng
động viên nhau nuôi con bằng sữa mẹ.
Tuy nhiên,
mới đây thông tin một người phụ nữ lấy "mác" xin sữa cho con nhưng lại
dùng để bán, kiếm lợi nhuận đang khiến các mẹ bỉm sữa dậy sóng. Theo đó,
một facebook cá nhân tên T.T đã đăng thông tin lên Fanpage nổi tiếng
dành cho những người làm cha mẹ tố cách hành vi xin sữa rồi bán lại của
một người phụ nữ. Theo đó người phụ nữ bị nghi bán sữa này thường đi xin
sữa ở các diễn đàn mẹ cho con bú, trữ sữa rồi rao đem cho số sữa này,
kèm bán túi trữ sữa và lấy tiền ship. Sữa mẹ trữ đông được người phụ nữ
này giới thiệu là sữa của chị họ nhiều quá nên đem cho.
Người đăng
thông tin cho biết: "Sữa mẹ là dành cho các bé sinh non khát sữa. Còn
mẹ này thì đi xin sữa mẹ và "bán lại". Nói là bán lại nhưng mẹ này nói
là lấy tiền cô này thuê ship đi lấy và lấy tiền đựng túi trữ sữa. Mọi
người chú ý thành phần này nhé. Mình nói đây không phải sữa của mẹ ấy.
Mà là sữa mẹ ấy xin của các mẹ khác về bán ạ".
Ngoài những dòng chia sẻ thì T.T cũng đăng một số hình ảnh làm bằng chứng cho việc mua bán sữa này.
Một facebook cá nhân tên T.T chia sẻ thông vụ xin sữa mẹ về đem bán. |
Đoạn tin nhắn cho thấy người "bán" sữa trao đổi, tính tiền túi đựng và tiền ship. |
Theo người bán sữa mẹ, vì chị họ cho sữa nhiều quá dùng không hết nên bán lại. |
Ngay sau
khi thông tin này được đăng tải nó đã thu hút sự chú ý của nhiều mẹ bỉm
sữa. Rất nhiều mẹ nhanh chóng nhận ra là đã từng gặp chị này, dùng tên
tài khoản này đi xin sữa của rất nhiều mẹ trên một diễn đàn dành cho cha
mẹ. Đa phần ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi mua bán sữa mẹ trắng
trợn này của người phụ nữ.
"Trào lưu
xin sữa mẹ cho bé mồ côi, mẹ đang stress, ốm hoặc tạm thời giảm hụt sữa,
là một hành động nhân văn, và người tặng thường chỉ yêu cầu lấy lại túi
trữ sữa mà thôi. Người nhận luôn phải đến trực tiếp nhà người tặng để
xin và đổi túi, chỉ có thế thôi. Sữa là máu, là tình yêu thương người ta
dành cho con mình, và san sẻ với con người khác.
Vòi vĩnh người xin sữa quà cáp hay đổi lấy thứ gì khác (ngoài túi trữ sữa) là đã khó chịu rồi, đằng này con mẹ này còn đi xin của người khác về bán, vin vào lòng tốt của người khác và thế bí của người đi xin để trục lợi. Không thể chấp nhận được!", chị H.T.T chia sẻ ý kiến của mình.
Vòi vĩnh người xin sữa quà cáp hay đổi lấy thứ gì khác (ngoài túi trữ sữa) là đã khó chịu rồi, đằng này con mẹ này còn đi xin của người khác về bán, vin vào lòng tốt của người khác và thế bí của người đi xin để trục lợi. Không thể chấp nhận được!", chị H.T.T chia sẻ ý kiến của mình.
Nhiều bà mẹ tố người này thường xuyên xin nhiều thứ trên mạng về cho con vì sinh đôi, thiếu sữa. |
"Trước
mình cũng có nhiều sữa trữ trong tủ cũng đăng lên cho mọi người đến
lấy, chỉ cần mang túi trữ sữa mới đến đổi lấy sữa về. Mình cũng từng đọc
một vụ có mẹ nhiều sữa nên đăng bán nhưng không có ý kiến gì vì là sữa
của mẹ ấy nhưng vụ này thì mình chịu thua thật, xin sữa để rồi bán lại",
một người tên L.Q bình luận.
Không chỉ
xin sữa, người này còn bị nhiều mẹ "tố" là xin khá nhiều thứ như váng
sữa, sữa chua, quần áo trẻ em. Theo nhiều mẹ trong một diễn đàn khá nổi
tiếng của các bà mẹ bỉm sữa thì người này thường xuyên lên mạng kêu có
con sinh đôi, hoàn cảnh khó khăn nên xin sữa để nuôi con. Chị N.P cho
biết: "Trước mình cũng dính một lần, cho váng sữa, thế là bạn ấy qua xin
mấy vỉ liền bảo là nhà có hai bé sinh đôi, có số điện thoại nên sau đó
lại thỉnh thoảng nhắn hỏi xin đồ.."
Còn chị
D.T thì cho biết: "Đi xin nói nghèo khổ lắm, nào là đẻ sinh đôi, nào là
chồng không quan tâm các kiểu. Thế mà xin xong toàn chồng đến lấy. Đã
xin một lần là lại nhắn tin xin tiếp..."
"Chỉ lấy tiền hỗ trợ đi lại"
PV liên hệ với số điện thoại mà cư dân mạng lan truyền và cho rằng đây là số của người chuyên "xin" sữa về bán, chúng tôi được một người phụ nữ trung tuổi cho biết: "Đấy là con gái tôi, nó hiền lành và có 2 đứa con nhỏ. Gia đình còn khó khăn, tôi khẳng định nó xin về cho con, nhưng cũng chia sẻ cho những trường hợp khác khó khăn tương tự chứ không mua bán".
Trả lời về việc có thông tin cho rằng con gái người này thường xuyên đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội còn bán lại cho người khác số sữa xin được, người này nói: "Đó là việc trao đổi vỏ sữa, vì con tôi phải đi mua vỏ đựng sữa. Còn ngoài ra thì do con tôi phải đi rất xa để nhận về, con tôi chỉ xin cái tiền hỗ trợ công đi lại thôi chứ không hề có chuyện mua bán. Không tin tôi đưa bạn đến tận một số bà mẹ đang thiếu sữa nuôi con ở bệnh viện Nhi để kiểm chứng".
Cũng theo
lời người mẹ này, việc làm này trước hết là để phục vụ cho con nhỏ đang
thiếu sữa. Sau đó, người đi xin lại tặng cho người khác có cùng hoàn
cảnh, nhưng vô tình sự hiểu lầm của một số người đã khiến việc làm của
người trong cuộc bị "ném đá".
Hiện các
mẹ trong "cộng đồng mẹ bỉm sữa" vẫn đang xôn xao bàn tán trước sự việc
này và dặn nhau cần cẩn trọng trong các hoạt động từ thiện, cho sữa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Theo Minh Ngọc - Hồng Nam (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
Gửi bình luận
-
Thời sự1 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự2 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự3 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự5 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự6 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự6 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Thời sự10 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Thời sự22 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự22 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự1 ngày trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcSáng 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp trực tuyến lần thứ 8 của Ủy ban. Tham dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải.