Nữ điều dưỡng mang thai sắp đẻ vẫn căng mình chống sốt xuất huyết

Việc ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương đối với nhân viên y tế trong đợt dịch sốt xuất huyết hoành hành không phải hiếm gặp.

Việc ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương đối với nhân viên y tế trong đợt dịch sốt xuất huyết hoành hành không phải hiếm gặp. Thậm chí, nữ điều dưỡng dù đã bầu 8 tháng nhưng vẫn căng mình làm việc ở tâm dịch.

Hiện tại, cả nước đã có 78.000 người mắc sốt xuất huyết, 22 người chết, trong đó TP.HCM có trên 15.000 người, Hà Nội có trên 13.000 người mắc, 5 ca tử vong.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, tại Hà Nội đã ghi nhận thêm 2.700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Các bệnh viện ở Hà Nội hầu như quá tải về bệnh nhân sốt xuất huyết.

Chia sẻ với phóng viên, một vài bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm đề nghị Hà Nội công bố dịch sốt xuất huyết. Bởi họ lo ngại nếu không công bố dịch thì người dân sẽ chủ quan, thờ ơ với việc phòng bệnh, bệnh nhân tăng lên và sẽ lan toả về các tỉnh lân cận. Các bệnh viện sẽ luôn trong tình trạng quá tải, nhân viên y tế phải căng mình chống dịch.

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 1

Dù đã quá 12h trưa nhưng, nhân viên y tại Khoa Truyền nhiễm vẫn chưa được ăn cơm

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 2

Các bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành Truyền nhiễm cho biết, việc ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương đã diễn ra vài tháng nay. Bệnh nhân ồ ạt nhập viện, ai cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tất cả đều phải gồng mình chống dịch.

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 10

Các bác sĩ của Bệnh viên Nhiệt đới TW tranh thủ ăn tạm bữa trưa bằng cái bánh mì dù đã quá 13h

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 4

Một bác sĩ vừa tranh thủ ăn cơm vừa đứng làm việc

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 5

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 6

Bữa trưa của các bác sĩ cũng rất đơn giản, việc đang ăn lại phải buông đũa chạy đi làm việc không còn là việc hiếm

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 7

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 8

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Vân dù đã bầu 8 tháng nhưng vẫn phải làm việc bởi số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết không ngừng tăng cao

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 9

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Khoa truyền nhiễm, BV Bạch Mai trong tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 10

Các phòng bệnh luôn trong tình trạng chật kính bệnh nhân, các bác sĩ phải len lỏi qua từng giường bệnh để chăm sóc bệnh nhân

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 11

Một giường bệnh có trung bình từ 2 tới 4 bệnh nhân nằm điều trị

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 12

Trên tấm bảng theo dõi tình hình hoạt động của khoa truyền nhiễm luôn kín đặc tên bệnh nhân

nu dieu duong mang thai sap de van cang minh chong sot xuat huyet - 13

Bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang bệnh viện nhiệt đới TW

Theo Việt Linh – Diệu Thu (Dân Việt)

sốt xuất huyết

mang thai

điều dưỡng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.