Quảng Ngãi: Bị cấm yêu vì họ hàng, đôi nam nữ cùng tự sát

Bị gia đình hai bên cấm cản vì có quan hệ huyết thống với nhau, đôi nam nữ rủ nhau bỏ nhà đi rồi cùng uống thuốc độc tự tử để chết bên nhau.

Bị gia đình hai bên cấm cản vì có quan hệ huyết thống với nhau, đôi nam nữ rủ nhau bỏ nhà đi rồi cùng uống thuốc độc tự tử để chết bên nhau.

Quảng Ngãi: Bị cấm yêu vì họ hàng, đôi nam nữ cùng tự sát

Bà con hàng xóm đến chia sẻ gia đình ông Phạm Văn Sang

Ngày 4-7, UBND xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết gia đình vừa lần lượt tiến hành chôn cất Phạm Văn Thiên (17 tuổi, ở xã Ba Dinh) và Phạm Thị Nguyên (15 tuổi, ở xã Ba Giang, huyện Ba Tơ).

Trước đó, Nguyên và Thiên có quan hệ họ hàng nhưng yêu nhau nên bị gia đình ngăn cản. Tuy nhiên, cặp đôi trẻ không chấp nhận mà rủ nhau bỏ trốn đi khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày, cả hai quay về nhà cha mẹ ruột Phạm Văn Sang trong tình trạng có dấu hiệu uống thuốc độc.

Vợ chồng ông Sang đưa Nguyên và Thiên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Quảng Ngãi. Tuy nhiên do bị ngộ độc nặng, đôi nam nữ trên lần lượt tử vong.

Theo Sự Luân (Công An TPHCM)


tự sát

cấm yêu

quan hệ huyết thống

uống thuốc độc tự tử


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.