Sạt lở đất khi lắp ống dẫn nước, 2 người chết

Trong lúc xuống hố đặt máy bơm phục vụ công việc thi công đường ống dẫn nước tưới thanh long, hai nhân công ở Bình Thuận bị đất vùi lấp tử vong.

Trong lúc xuống hố đặt máy bơm phục vụ công việc thi công đường ống dẫn nước tưới thanh long, hai nhân công ở Bình Thuận bị đất vùi lấp tử vong.

Chiếc hố nơi 2 nhân công thiệt mạng


Tại nạn lở đất khi thi công đường ống dẫn nước xảy ra vào lúc 11 giờ 45 ngày 20-5, tại khuôn viên của Công ty TNHH Thưong mại - Dịch vụ Tân Tiến ở thôn Xuân Điền (xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) làm 2 nhân công tử vong tại chỗ.
Chủ Công ty Tân Tiến là ông Trần Thanh Tuấn, thuê xe múc đào đường ống dẫn nước về để tưới cho trang trại thanh long.

Khi đào đến vị trí khuôn viên công ty, do hầm chứa rộng và sâu làm nước mạch dâng lên xe múc. Không đào đất được, ông Tuấn yêu cầu 2 nhân công cùng 18 tuổi là Lâm Vũ Liêm và Nguyễn Văn Trắng xuống hố đặt máy bơm nước. Trong lúc đang thi công lắp đặt, hai công nhân bị đất vùi lấp tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra sự việc.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.