Tự đâm vào bụng rồi tạo hiện trường giả vụ cướp 50 triệu

Theo cơ quan chức năng, ông Ngọc tự đâm vào người rồi tạo hiện trường giả bị cướp 50 triệu đồng giữa vườn cao su.

Theo cơ quan chức năng, ông Ngọc tự đâm vào người rồi tạo hiện trường giả bị cướp 50 triệu đồng giữa vườn cao su.

Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã làm rõ vụ việc ông Phan Đình Ngọc (45 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) báo bị cướp đâm trọng thương, cướp 50 triệu đồng.

Theo vị đại tá, khi nhận được thông tin, cảnh sát đã xuống ngay hiện trường. Lúc này, nơi báo xảy ra sự việc có dấu hiệu bị xáo trộn, chiếc ví được vứt ra giữa vườn cao su, cạnh đó có nhiều tờ tiền lẻ.

Công an đã rà soát nhiều người thuộc diện tình nghi trên địa bàn. "Qua điều tra, công an nhận định đây là vụ tự đâm vào người chứ không phải do cướp. Với các bằng chứng của công an, ông Ngọc thừa nhận đã dựng cảnh trên", đại tá Xuyền nói.

Tu dam vao bung roi tao hien truong gia vu cuop 50 trieu hinh anh 1
Ông Ngọc điều trị tại bệnh viện với vết thương trên bụng. Ảnh: M. Q.

Tại cơ quan điều tra, ông Ngọc khai nhận do nợ nần người khác nên đã dùng số tiền của công ty (tiền trả lương cho công nhân) để trả nợ rồi dựng lên màn kịch bị cướp.

“Cơ quan điều tra mất rất nhiều công sức mới làm rõ được vấn đề. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt hành chính ông Ngọc một triệu đồng về hành vi báo tin giả”, Trưởng Công an huyện Krông Búk nói.

Trước đó, sáng 11/9, ông Ngọc đến nông trường cao su Cư Kpô, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk để xem công nhân cưa cây. Theo lời khai, khi công nhân nghỉ trưa, ông Ngọc nhận được thông tin có người cưa cây trong lô cao su gia đình đã mua.

Khi ông Ngọc đến, hai thanh niên bịt khẩu trang nhảy ra từ rẫy cà phê bên cạnh, cầm dao uy hiếp, bắt nạn nhân phải đưa hết tiền trong người. 

Nhận được tiền, một thanh niên dùng dao đâm vào bụng (bên phải) ông Ngọc rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy.

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)


Tự đâm vào bụng

tạo hiện trường giả


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.