Quách An An - 'nữ hoàng' ren lưới sến sẩm

Người đẹp thường xuyên chọn những bộ cánh có chi tiết phức tạp. Do quá lạm dụng ren lưới, xuyên thấu, hình tượng quyến rũ của nữ ca sĩ trở thành phản cảm.

Khởi đầu sự nghiệp vào năm 2004, thế nhưng Quách An An không phải là tên tuổi đình đám trong làng nhạc Việt, những ca khúc do cô thể hiện không được đánh giá cao, mặc dù thời điểm đó cô nhận được sự trợ giúp từ nhạc sĩ Hà Dũng.

Sự nghiệp âm nhạc lận đận nhưng người đẹp may mắn có duyên với điện ảnh, cô để lại một số vai diễn ấn tượng trong phim Chuông reo là bắn, Xin lỗi tình yêu, Cạm bẫy...

Ngay từ những ngày đầu gia nhập showbiz, Quách An An đã chọn cho mình hướng đi rõ ràng. Cô theo đuổi hình tượng gợi cảm để nhanh chóng được biết đến. Ban đầu Quách An An gây ấn tượng bằng những shoot hình khoe ba vòng hấp dẫn, sau đó, cô xuất hiện tại nhiều sự kiện với bộ cánh bắt mắt. Lợi thế ngoại hình nóng bỏng, ngay lập tức cô được gắn với hình tượng ''quả bom sex'' của làng giải trí Việt.

Mặc dù là tên tuổi đáng chú ý của làng giải trí trong thời gian qua, thế nhưng ''giai nhân'' một thời của Hà Dũng không nhận được đánh giá cao từ giới thời trang. Quách An An bị cho là ''người đẹp rườm rà'' bởi trang phục cô chọn luôn có những chi tiết thừa thãi, khiến tổng thể trở nên rối mắt và sến sẩm. Đôi khi, người đẹp quá lạm dụng những bộ cánh ren lưới, xuyên thấu khiến trang phục trở nên phản cảm. Hình tượng nữ ca sĩ gợi cảm bỗng trở nên khó "vừa mắt'' người xem.

 
 Bộ cánh ren bao phủ giúp Quách An An khoe sức hấp dẫn của vòng 1. Đây là phong cách thường thấy của nữ diễn viên.
 Một trong những bộ cánh khiến Quách An An mất điểm với người hâm mộ, trang phục xuyên thấu lộ rõ nội y phản cảm.

Trong một sự kiện vào hồi năm ngoái, người đẹp gây bất ngờ với trang phục có những điểm hở quá đà.

 Lợi thế vòng 1 đẫy đà luôn được người đẹp phát huy tối đa.

 Thêm một bộ cánh không nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

 

Quách An An tiếp tục lặp lại phong cách ren lưới, trang phục có quá nhiều chi tiết khiến người mặc trở nên nặng nề.

 Người đẹp tiếp tục duy trì mốt này trên sân khấu âm nhạc.

 Bộ cánh được diện lại trong một chương trình âm nhạc.

 Độ ngắn được tận dụng trên trang phục, phần tua rua và chi tiết kết hoa trở nên không cần thiết.

 Phong cách của người đẹp lặp đi lặp lại một cách thiếu tinh tế.

 Trang phục có quá nhiều điểm nhấn không cần thiết.

 Quách An An trong một thiết kế của Hoàng Hải, độ lấp lánh được phát huy khiến người đẹp trở nên diêm dúa.

 

Ren lưới có phần được lược bớt.

Quá nhiều chi tiết trên trang phục dạ hội

 Không những say mê ren lưới, người đẹp còn chuộng lông vũ. Thắt lưng phối hợp không ăn nhập cùng trang phục.

 

Vẻ đẹp gợi cảm của Quách An An bị cho là diêm dúa.

 Đính hạt rườm rà trên trang phục khiến người mặc kém sang trọng.

Phong cách kim tuyến được ứng dụng không phù hợp trong những bộ ảnh ngoài trời.

Trang phục thiếu sự đơn giản tinh tế, người đẹp mắc thêm lỗi chọn nội y không phù hợp.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.