Thành lập Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Hội đồng gồm 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 17 ủy viên thường trực. Chủ tịch hội đồng được chỉ định là hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng.

Hội đồng gồm 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 17 ủy viên thường trực. Chủ tịch hội đồng được chỉ định là hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng.

Sáng 14/6, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội công bố quyết định thành lập Hội đồng hiệu trưởng trực thuọc Đảng bộ khối.

Thành viên của hội đồng gồm các hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, giám đốc học viện và tổ chức trực thuộc Đảng bộ khối.

Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Đại học Xây dựng.

Bốn phó chủ tịch hội đồng gồm: Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội; ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi; ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội và ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương.

hội đồng hiệu trưởng, hiệu trưởng, hội đồng, hà nội, đại học, đại học xây dựng
Ông Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

17 ủy viên thường trực của hội đồng có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD-ĐT), ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở LĐTB-XH, ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở KHCN Hà Nội…

Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, phản biển giúp Đảng ủy khối phản ánh đề nghị với Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội và các bộ ngành về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phối hợp trong cách lĩnh vực chuyên môn.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Phạm Duy Hòa, Chủ tịch Hội đồng khẳng định việc thành lập hội đồng tạo thêm không gian mới trong Đảng bộ khối để tập trung trí tuệ các trường trong công tác tham mưu, phản ánh, đề nghị với Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội cũng như các bộ ngành đồng thời mở ra cơ hội để các trường hợp tác cùng nhau phát triển.

Theo VietNamNet


biên chế giáo dục

hội đồng hiệu trưởng

bỏ biên chế giáo viên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.