Bí quyết giúp "tỏa sáng" tình yêu vợ chồng

Những cuộc hôn nhân sau khi kéo dài một thời gian thường rơi vào tình trạng nhàm chán, tẻ nhạt. Phải làm sao đây?

Người ta thường nói:“Khi yêu, chúng ta mù quáng; lấy nhau về nhất định sẽ giúp bạn mở mắt ra”. Những cuộc hôn nhân sau khi kéo dài một thời gian thường rơi vào tình trạng nhàm chán, tẻ nhạt. Phải làm sao đây?

1. Nói lời yêu thương

Nhiều cặp đôi cho rằng đã lấy nhau về thì việc tiếp tục trao cho nhau những lời yêu thương là sến súa, không cần thiết. Đừng nên như vậy. Nếu chủ đề của những cuộc trò chuyện vợ chồng chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, chẳng mấy mà mối quan hệ sẽ trở nên cùn gỉ, khô khan, thậm chí là mệt mỏi.


Đôi khi, hãy dành cho người bạn đời của mình những lời yêu ngọt lịm, những câu ngợi khen chân thành. Chỉ cần một câu nói đơn giản như “Anh nhớ em…” hay “Chồng em hôm nay đẹp trai nhất!” sẽ giúp đời sống hôn nhân trở nên thú vị, lãng mạn chẳng kém thời mới yêu.

2. Cùng nhau san sẻ, vượt qua mọi thứ

Thật khó để có một cuộc hôn nhân trong mơ nếu bạn không thể chia sẻ cùng vợ hoặc chồng mình những khó khăn trong cuộc sống. Từ những việc lớn như chuyện công việc đau đầu, chuyện giáo dục con cái, chuyện “đối nội đối ngoại” cho đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như chuyện nấu nướng, chuyện dọn dẹp bếp núc, lau chùi nhà cửa, v.v.. Nếu đàn ông muốn rảnh rang chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà, hãy thuê về một người giúp việc, chứ không phải cưới một người vợ.


Sau mỗi bữa ăn, những ông chồng hãy cùng vợ và con lau bàn, lau bếp, rửa bát đũa cho sáng bóng, sạch thơm. Chẳng cần phải làm những điều to tát, đôi khi nhường nhịn chia sẻ cùng nhau việc nhà cũng đủ làm cho không khí gia đình trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

3. Đừng quên những ngày kỉ niệm

Đừng về nhà muộn vào sinh nhật vợ, đừng đi công tác vào ngày kỉ niệm đám cưới, đừng để chồng một mình vào buổi tối Valentine. Tất nhiên bạn luôn có lí do. Nhưng những lãng quên và vô tâm như thế có thể khiến người kia cực kỳ tủi thân, ấm ức.

 
4. Ăn tối ở ngoài

Một thời gian dài chiều tối nào tan làm cũng chỉ tất bật đón con, chăm con, nấu nướng, dọn dẹp… có thể khiến cho người vợ buồn chán, mệt mỏi, dễ gây cáu giận vô cớ. Thỉnh thoảng, ít nhất là mỗi tháng 1 lần, hãy cùng nửa kia của mình thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng ấm cúng.


Thức ăn ngon, không gian riêng tư, mùi hương quyến rũ và quần áo đẹp sẽ cho hai bạn sống lại cảm giác như đang hẹn hò thời thanh xuân. Và bạn sẽ nhận ra, sau ngần ấy năm, chồng mình vẫn thật bảnh bao, vợ mình vẫn thật đẹp.

5. Một món quà chẳng nhân dịp gì cả

Không phải cứ gần đến một ngày lễ nào đó bạn mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm mua quà cho người ấy. Khi lấy nhau về, những món quà kiểu đó thậm chí còn trở nên tuềnh toàng, cẩu thả hơn ngày mới yêu.


Từ giờ trở đi, hãy nhớ bất kể lúc nào, bạn cũng có thể tặng cho nửa kia một món quà xinh xắn. Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một món quà nho nhỏ đầy ngẫu hứng như thế, dù chẳng nhiều nhặn gì, cũng có thể khiến người bạn đời của bạn hạnh phúc mãn nguyện.

6. Đưa nhau đi…trốn

Sau khi lấy nhau, gánh nặng công việc, gia đình, con cái đè nặng làm cho các cặp vợ chồng dường như chẳng có không gian riêng cho nhau nữa. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng không còn sâu đậm và khoảng cách giữa cả hai cứ ngày một xa dần.


Hãy “hâm nóng” tình cảm vợ chồng bằng những chuyến du lịch riêng đầy hứng khởi. Tạm gạt đi cuộc sống xô bồ ngoài kia, một kỳ nghỉ lãng mạn chỉ của riêng hai người sẽ là một liều thuốc diệu kỳ cho những tâm hồn vợ chồng đang cằn cỗi vì thiếu đi vị ngọt tình yêu.

7. Làm người ấy bất ngờ bởi sự thú vị của bạn

Một bông hồng tươi còn ướt sương được đặt bên bữa sáng của chàng, một chiếc váy nàng thầm thích bỗng xuất hiện trong tủ. Chỉ những bất ngờ nhỏ xinh như vậy thôi cũng đủ để người ấy hạnh phúc cả ngày, khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị và sôi nổi hơn nhiều lần.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.