Bé trai 11 tuổi đi bán vé số, làm lơ xe giúp mẹ nuôi em bại não

Mới 11 tuổi nhưng bé trai này đã bôn ba làm đủ nghề, từ bán vé số đến lơ xe khách để đỡ đần mẹ chăm sóc em bị bệnh bại não.

Mới 11 tuổi nhưng bé trai này đã bôn ba làm đủ nghề, từ bán vé số đến lơ xe khách để đỡ đần mẹ chăm sóc em bị bệnh bại não.

Mỗi ngày mẹ đưa cho bé 100 tờ vé số đi bán hết mới được nghỉ. Ngoài ra bé còn nhập thêm vài chục tờ bán để cất tiền riêng. Xong công việc bán vé số thì tới lơ xe cho mấy chú tài xế nữa. Cuối buổi mấy chú cho vài chục vs một ít đồ ăn. Bé ở trọ với mẹ và 1 em trai bị bại não.

Theo Vietnamnet


lơ xe khách

bại não

Bình luận