Bị gãy chân, nữ sinh Nhật kiên cường bò hết đường đua

Một nữ sinh tham gia giải chạy marathon tiếp sức đã kiên cường bò hết đường đua sau khi bị gãy chân.

Một nữ sinh tham gia giải chạy marathon tiếp sức đã kiên cường bò hết đường đua sau khi bị gãy chân.

Daily Mail cho hay, Rei Iida (19 tuổi) đã bị ngã gãy chân khi còn khoảng 182m nữa là kết thúc chặng đua dài 3,5km tại giải marathon tiếp sức ở Fukoka, Nhật Bản. Mặc dù vô cùng đau đớn, nữ sinh này vẫn quyết định hoàn thành chặng đua của mình.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy Iida đang cố bò trên mặt đường nhanh hết sức có thể trong khi các tình nguyện viên và các khán giả đứng bên đường reo hò cổ vũ cho cô.

Bất chấp cả bàn tay và đầu gối đều đã rớm máu, cô gái trẻ vẫn không bỏ cuộc. Một đồng đội của Iida đứng chờ ở chặng đua tiếp theo đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến những nỗ lực của bạn mình.

"Tôi đã đắn đo xem liệu tôi có nên ngăn cô ấy lại không, nhưng tôi cảm thấy cô ấy có thể làm được vì cô ấy gần tới đích", trưởng ban tổ chức cho biết sau khi cuộc đua kết thúc.

Iida đã được đưa tới một bệnh viện gần đó sau khi hoàn thành phần thi của mình. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương và sẽ phải mất vài tháng để hồi phục.

Theo Vietnamnet


clip hot

câu chuyện cuộc sống

Bình luận