Bồn nước bay từ nóc tầng 5 suýt trúng hai thanh niên

Chiếc bồn chứa nước bị gió thổi rơi tự do từ nóc nhà 5 tầng ở Hà Nội xuống mặt đường, Hai thanh niên đi bộ may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Chiếc bồn chứa nước bị gió thổi rơi tự do từ nóc nhà 5 tầng ở Hà Nội xuống mặt đường, Hai thanh niên đi bộ may mắn thoát nạn trong gang tấc. 

Ngày 4/4, mạng xã hội xuất hiện clip chiếc bồn chứa nước rơi tự do từ trên nóc ngôi nhà 5 tầng xuống mặt đường. Nội dung clip được camera hành trình của một ôtô ghi lại cho thấy sự việc xảy ra lúc 8h15 ngày 31/3, tại nhà số 150 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa.

Thời điểm trên, nhiều phương tiện và người đi bộ lưu thông qua khu vực bất ngờ chứng kiến chiếc bồn chứa nước cỡ lớn rơi từ trên nóc của ngôi nhà 5 tầng xuống đất.

Sự cố khiến nhiều người có mặt lúc đó cũng hoảng loạn, hai nam thanh niên đi bộ dưới lòng đường suýt bị chiếc bồn rơi trúng đầu.

Liên quan đến vụ việc, một nhân viên làm việc tại quán cà phê số 150 đường Láng, cho hay do bồn không chứa nước, gặp phải hôm có gió lớn đã bị thổi rơi xuống mặt đường.

Theo Zing


Clip

tai nạn

bồn nước

Bình luận