Clip: Thanh niên liều lĩnh đánh lái xe trước mặt CSGT

Khi CSGT đang khống chế lái xe tải vi phạm bỏ chạy gây ra tai nạn, một thanh niên lao vào đá vào mặt tài xế.

Khi CSGT đang khống chế lái xe tải vi phạm bỏ chạy gây ra tai nạn, một thanh niên lao vào đá vào mặt tài xế.

Ngày 17.2, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn video lực lượng CSGT dừng chiếc xe ô tô tải biển số 22C - 034… sau đó khống chế tài xế. Một thanh niên quá khích lợi dụng lúc lực lượng CSGT đang khống chế tài xế đã lao vào đá vào mặt tài xế.

Theo thông tin kèm với đoạn clip, lái xe tải gây tai nạn chết người ở Hà Giang rồi bỏ chạy nên bị CSGT và người dân đuổi theo dừng xe.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, lái xe tải biển số 22C-034… không gây tai nạn chết người như thông tin trên mạng.

Theo thượng tá Quỳnh, ngày 16.2, Đội CSGT Công an TP.Hà Giang làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện chiếc xe tải mang biển 22C-034… vi phạm tốc độ nhưng khi lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe thì tài xế không chấp hành, phóng xe bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Đội CSGT Công an TP.Hà Giang bám theo chiếc xe vi phạm, dùng loa yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn lái xe lạng lách bỏ chạy rồi gây ra 2 vụ va chạm, làm 1 người bị thương và 1 chiếc ô tô bị hư hỏng. Nghi ngờ dấu hiệu tội phạm, lực lượng CSGT Hà Giang kiên quyết dừng xe đối tượng.

clip: thanh nien lieu linh danh lai xe truoc mat csgt hinh anh 1

Lợi dụng lúc lực lượng CSGT đang không chế tài xế xe tải, nam thanh niên quá khích lao vào tấn công tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi bỏ chạy khoảng 80km, lái xe tải buộc phải dừng lại ở khu vực trạm tuần tra, kiểm soát ở thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) khi lực lượng CSGT bố trí xe tải chắn ngang đường.

Thượng tá Quỳnh cho biết, khi lực lượng CSGT khống chế lái xe, một người dân bức xúc vì lái xe gây tai nạn bỏ chạy nên lao vào tấn công. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã kịp thời ngăn chặn bảo vệ lái xe bàn giao cho Công an huyện Bắc Quang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân Việt


Bình luận