Cô gái xứ Nghệ cover ca khúc 'Gặp mẹ trong mơ' cực xúc động

Bài hát từng lấy đi nước mắt bao người một lần nữa được cất lên bởi giọng ca ngọt ngào của cô gái đến từ Nghệ An.

Bài hát từng lấy đi nước mắt bao người một lần nữa được cất lên bởi giọng ca ngọt ngào của cô gái đến từ Nghệ An.

>> Màn song ca 'Con đường xưa em đi' quá ngọt ngào

Có rất nhiều bài hát về chủ đề mẹ với phần lời vô cùng ý nghĩa. Ca khúc Gặp mẹ trong mơ là một trong những ca khúc khiến triệu con tim vỡ òa vì xúc động.

Đây là ca khúc nhạc ngoại, từng được cậu bé mồ côi 12 tuổi người Mông Cổ thể hiện xuất sắc trong chương trình China's Got Talent. Ca khúc này cũng được Việt hóa và thể hiện thành công bởi giọng ca trong trẻo của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát là nỗi khát khao của một đứa con mong ước gặp lại mẹ quá cố của mình, dù chỉ ở trong mơ.

Mới đây, bài hát từng lấy đi nước mắt bao người một lần nữa được cất lên bởi giọng ca ngọt ngào của cô gái đến từ Nghệ An.

Cô gái thể hiện ca khúc này tên là Đinh Hoàng Mai, 17 tuổi, hiện đang sinh sống tại Diễn Xuân (Diễn Châu, Nghệ An). Mai cho biết, đoạn cover này là tác phẩm cô dự định gửi tham gia cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ. Những ca từ: “Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời. Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ..." đã khiến người nghe thích thú.

Sau khi clip được đăng tải, clip nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. "Hát hay lắm. Giọng hát truyền cảm, dễ đi vào lòng người"; "Em hát hay lắm. Cố gắng luyện giọng và đi thi, làm ca sĩ nổi tiếng, hát cho mọi người nghe nhiều hơn nữa nhé", là một trong số rất nhiều lời động viên dành cho Mai.

Những bức ảnh đời thường của Hoàng Mai.


Clip

cô gái

Gặp mẹ trong mơ

cover hit

Bình luận