Cô giáo mầm non giằng co, lột áo khoác, lôi tay học sinh xềnh xệch trong lớp học

Mới đây, clip ghi lại khung cảnh một lớp học mầm non được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút rất nhiều phản hồi của người xem, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Mới đây, clip ghi lại khung cảnh một lớp học mầm non được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút rất nhiều phản hồi của người xem, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Sự việc được ghi lại xảy ra vào ngày 28/3 tại 1 lớp mầm non ở An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong đoạn clip, cô giáo đã có những hành động khá thô bạo đối với 2 em học sinh.

Khi cô đang giảng bài trước lớp thì có một em nam ở dưới nghịch áo khoác khiến cô tức giận, đi thẳng xuống chỗ em đó và mạnh tay giằng áo khoác ra khỏi người cậu bé, rồi ném chiếc áo ra phía sau trước sự hoảng sợ của đứa trẻ.

Một lúc sau, cô giáo này lại thô bạo đẩy người, kéo tay một bé trai ra khỏi gầm bàn trước sự chứng kiến của tất cả các em học sinh trong lớp. Dù những hành động ấy của cô giáo không gây thương tích nghiêm trọng về thân thể học sinh nhưng lại có tổn thương rất lớn đến tinh thần của trẻ.

Sau khi clip này được công khai, phụ huynh 2 em học sinh trong clip đã bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối thái độ cư xử của cô giáo với học sinh. Cô giáo này đã phải đến tận nơi nhận lỗi, vừa khóc vừa bày tỏ sự ăn năn để mong được gia đình 2 bé lượng thứ.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip cũng để lại bình luận:

'Xin lỗi mà xong chuyện thì pháp luật để làm gì'.

'Công nhận là giáo viên mà hành xử thế này thì cũng có chút quá đáng'.

Nhưng cũng có người bày tỏ sự thông cảm: 'Nhiều đứa trẻ ở nhà được bố mẹ nuông chiều đến mức chẳng coi ai ra gì, người làm giáo viên chỉ là thế yếu suốt ngày bị bắt lỗi'.

 

Theo TTVN


bạo hành trẻ em

cô giáo mầm non

Bình luận