Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Chị Lê Thị Bẩy có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tiếp tục thông tin về sự việc 2 người phụ nữ bán tăm bị đánh oan đến nhập viện xảy ra tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào trưa qua. Một trong hai nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Bảy, sống tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức.

Theo ông Nguyễn Hữu Huy, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, chị Bảy chủ yếu làm ruộng để có thu nhập. Trong thời kỳ nông nhàn, chị bán tăm cho Hợp tác xã tình thương Mỹ Đức mới thành lập để kiếm thêm thu nhập, nuôi gia đình. Ông Huy cũng khẳng định, trong thời gian sinh sống ở địa phương, chị Bảy chưa từng có tiền án, tiền sự hay điều tiếng không hay gì.

Theo VTC 14

bắt cóc trẻ em

clip hot

đánh người nghi bắt cóc trẻ em

Bình luận