Hoa hồng trên ngực trái tập 38: Từ nhân vật bị ghét, mẹ Khuê bỗng được khán giả yêu thích vì loạt phát ngôn 'chất'

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 38, mẹ Khuê từ nhân vật bị ghét bỗng được khán giả yêu mến vì nhiều phát ngôn "chất".

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 38, mẹ Khuê từ nhân vật bị ghét bỗng được khán giả yêu mến vì nhiều phát ngôn "chất". Bà khuyên Khuê phải quan tâm tới Bảo hơn: "Mày cứ hắt ra như thế, nhỡ vài ba bữa nó có người khác, rồi thì đứng đấy mà tiếc".

Mẹ Khuê cũng khuyên cô không được tái hợp với Thái: "Mẹ nói thật nhớ, đã bước chân đi được rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Ở đời, có bãi phân mà giẫm lại hai lần, thì chỉ có thể là con ngu thôi."

Theo VietNamNet


Hoa hồng trên ngực trái

Bình luận