Nhóm ôtô chặn cả đoàn xe để quay đầu trên cao tốc

Nhiều xe con dừng giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và chặn đoàn xe phía sau để quay đầu, đi ngược chiều. CSGT đã xác định 3 phương tiện trong số này.

Nhiều ô tô con dừng giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và chặn đoàn xe phía sau để quay đầu, đi ngược chiều. CSGT đã xác định 3 phương tiện trong số này.

Nhiều ôtô chặn đoàn xe, quay đầu chạy ngược chiều trên cao tốc Nhóm xe con dừng giữa cao tốc để quay đầu chạy ngược làn đường khiến nhiều phương tiện phía sau dàn hàng, gây cảnh ùn ứ.
 
Ngày 29/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đã xác định được 3 trong số nhiều ôtô quay đầu ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để yêu cầu chủ phương tiện đến làm việc.

Tối 2 hôm trước, đoạn clip dài gần một phút ghi hình nhiều chiếc xe con bất ngờ cùng nhau dừng giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để quay đầu rồi  chạy người chiều  xuất hiện trên mạng xã hội.

Anh Lân (tài xế) chứng kiến cho biết có 4 chiếc xe cùng nhau quay đấu. Sự việc diễn ra gần cầu vượt Đại Phúc (Bắc Ninh) trên làn đường hướng Hà Nội đi Bắc Giang.

Theo anh Lân, những chiếc xe này chặn cả đoàn xe phía sau để quay ngược lại dù chỉ đi thêm khoảng nửa cây số nữa là có nút giao rẽ.

Đại diện Đội 2 Cục CSGT cho biết 3 phương tiện đã được xác định gồm chiếc Toyota biển 98A - 104.70, Hyundai biển 88K - 5376 và xe Mazda biển số 30E - 486.47. Đơn vị tiếp tục xác minh để truy ôtô còn lại.

Theo Nghị định 46, ôtô đi ngược chiều trên cao tốc bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm lỗi này bị tước bằng lái 4 đến 6 tháng.
Theo Zing

ô tô

cao tốc

chạy người chiều

Bình luận