- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh giác trước thủ đoạn mai mối, kết hôn với người nước ngoài ở vùng biên
Thời gian qua, vùng biên giới Sơn La xuất hiện tình trạng công dân trên địa bàn xuất cảnh để kết hôn với người nước ngoài. Qua trình báo của các gia đình và việc nắm tình hình của cơ quan chức năng, nhiều trường hợp tương đối giống nhau, qua đó khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn, tội phạm vùng biên.
Quen biết, nói chuyện qua mạng, hứa hẹn kết hôn với viễn cảnh tốt đẹp... là khởi đầu chung của nhiều trường hợp đã, đang và định xuất cảnh để lấy chồng nước ngoài, trong đó có Giàng Thị B ở bản Huổi Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, Sơn La.
Anh Giàng A Dạy, anh trai của Giàng Thị B, kể lại: "Người Trung Quốc tới tận nhà, đi cùng người Mông bên Lào. Người Trung Quốc kia không biết tiếng, chỉ nói cho người “mai mối” để dịch lại cho; họ bảo là biết nhau trên mạng rồi, hỏi cưới nếu đồng ý thì tổ chức cưới. Nhưng lên đây bố mẹ tôi không đồng ý, vì đi xa quá, không biết là bị lừa hay lấy thật... Vì đi sang Trung Quốc không biết như nào, một số người trong bản khác kể là có người đi Trung Quốc lấy chồng, nhưng 2-3 năm lại bị bán đi cho người khác... Bố mẹ nghe như vậy thì không đồng ý".
Lực lượng công an, biên phòng tuyên truyền tại gia đình Giàng Thị B. bản Huổi Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, Sơn La.
Theo anh Giàng A Dạy, cả gia đình đều bất ngờ khi nhóm người này tới nhà, bởi họ chỉ nói chuyện và hẹn với em gái Giàng Thị B qua Facebook. Cảnh giác trước hành vi của nhóm người lạ, cùng những nỗi lo lắng, bất an, gia đình anh Giàng A Dạy đã nhất quyết từ chối và báo lực lượng chức năng.
"Lúc họ đến không báo với lực lượng chức năng, họ bảo không báo, không biết là sợ tổ biên phòng biết hay sợ không lấy được đứa em gái này... Lúc họ vừa tới mình đã hỏi báo cho tổ biên phòng chưa, họ nói có giấy tờ, bằng lái xe... không cần phải lo gì. Nhưng tôi vẫn đi báo với tổ biên phòng, báo với xã, công an xã, trưởng công an xã đã lên và làm việc trên này".
Dù không khẳng định đây là hành vi lừa đảo để đưa người dân xuất cảnh, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn tuyên truyền đồng bào vùng biên nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ có thể xảy ra. Bởi qua trình báo của các gia đình và công tác nắm tình hình của Công an huyện Sốp Cộp, đã có nhiều trường hợp bị dụ dỗ xuất cảnh với thủ đoạn tương tự.
Điển hình như V.T.D (sinh năm 2003, trú tại xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp) sau khi một đối tượng trú tại tỉnh Lào Cai giới thiệu, đã làm quen với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ngày 28/4/2024, người đàn ông này đã đến địa bàn để gặp gỡ, trao đổi. Em V.T.D đã đồng ý xuất cảnh để làm vợ người Trung Quốc và được người này đưa cho số tiền 100 triệu đồng để gia đình tổ chức đám cưới. V.T.D đã làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân rồi xuất cảnh sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian, V.T.D đã trốn về Việt Nam.
Các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền bản tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho bà con biên giới.
Làm việc với cơ quan chức năng, V.T.D cho biết: “Sau khi xuất cảnh sang Trung Quốc, V.T.D mới phát hiện mình bị lừa, người đàn ông kết hôn với mình có vấn đề về sức khỏe. Điều kinh khủng nhất là tất cả đàn ông trong gia đình đó đều coi D là vợ.”
Với phương thức “mai mối” tương tự, trường hợp V.T.S, trú tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp cũng đồng ý xuất cảnh và đã nhận 100 triệu đồng từ người Trung Quốc để tổ chức đám cưới tại địa phương. Tuy nhiên, người này không có đủ giấy tờ để vào khu vực biên giới nên chỉ cho người “mai mối” vào trao đổi với gia đình. Nắm được thông tin, Công an huyện Sốp Cộp đã gặp gỡ, tuyên truyền, V.T.S và gia đình đã từ bỏ ý định xuất cảnh để kết hôn với người nước ngoài.
Thiếu tá Lò Văn Nghiễn, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: "Qua công tác nắm tình hình, xuất hiện một số trường hợp người nước ngoài đến địa bàn, tìm hiểu, có ý định kết hôn và đưa công dân qua biên giới. Chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị và phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn về hoạt động đưa người qua biên giới để buôn bán người. Sau khi phát hiện các trường hợp cụ thể, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt".
Việc các trường hợp diễn ra tương đối giống nhau, lại tập trung chủ yếu ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn của huyện Sốp Cộp; đối tượng hướng đến là thanh thiếu niên, phụ nữ, người yếu thế...
Ông Thào A Dệnh, Bí thư chi bộ, trưởng bản Huổi Phúc, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Chúng tôi tuyên truyền bà con và chỉ đạo đội an ninh trật tự cơ sở nắm chắc tình hình những người đi lại, ngủ qua đêm, báo cáo kịp thời để chỉ đạo, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo... Vì bây giờ có rất nhiều thủ đoạn, chúng tôi kiên quyết không để kẻ xấu vào tuyên truyền bà con; hướng dẫn bà con cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo người qua biên giới, bởi vừa qua cũng xảy ra một số vụ, nên chúng tôi tuyên truyền để bà con hiểu biết hơn".
Cùng với việc nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân, các cấp, các ngành chức năng ở Sốp Cộp cũng duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác với các địa phương vùng biên giới để kịp thời chia sẻ thông tin về tội phạm xuyên biên giới, tăng cường phối hợp để ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.
Theo VOV
-
Pháp luật39 phút trướcThủy mua một gói ma túy của một người đàn ông không quen biết với giá 17 triệu đồng, sau đó cất giấu ở nhà bố mẹ đẻ để sử dụng lâu dài.
-
Thời sự1 giờ trướcÝ thức tham gia giao thông của người dân và mỹ quan đô thị được cải thiện, tình hình tai nạn giảm cả 3 tiêu chí là những tác động thấy rõ từ Nghị định 168/2024
-
Pháp luật2 giờ trướcKhi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và hối hả, việc sử dụng tai nghe để nghe nhạc hay nhận cuộc gọi khi đang đi xe máy trở thành thói quen của không ít người.
-
Pháp luật4 giờ trướcCựu Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai nhưng vẫn làm" vì cho rằng liên quan tới đạo đức.
-
Thời sự4 giờ trướcNghe tiếng báo động cháy cùng khói tỏa nghi ngút từ khu vực tầng 3 chung cư ở TPHCM, hàng trăm người dân hốt hoảng tìm đường thoát nạn.
-
Pháp luật4 giờ trướcĐưa ra thông tin gian dối rằng đang nhờ người có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, Hương lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người đàn ông ở Quảng Trị.
-
Pháp luật13 giờ trướcSau khi đâm gục nạn nhân ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (TP Hà Nội), nghi phạm bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đã chạy trốn vào ngõ.
-
Pháp luật14 giờ trướcBộ Công an đề xuất xử phạt đến 50 triệu đồng với hành vi không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà.
-
Pháp luật14 giờ trướcCông an ở Vĩnh Long vận động người đàn ông 64 tuổi chuyển trả lại gần 500 triệu đồng cho một phụ nữ ở Nghệ An do bị chuyển nhầm tài khoản.
-
Pháp luật14 giờ trướcẤm ức vì bị chửi, nửa đêm, Huỳnh Tấn Duy ở Cần Thơ tạt xăng vào nhà hàng xóm rồi dùng đèn khò châm lửa.
-
Xã hội15 giờ trướcDự báo thời tiết 16/1/2025, Hà Nội trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa to và giông.
-
Pháp luật16 giờ trướcTin vào lời mời làm cộng tác viên online với công việc đơn giản, thu nhập cao, một người phụ nữ ở Hà Nội đã liên tục chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp và bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
-
Pháp luật19 giờ trướcĐồng Thị Hà Thu khai rằng chỉ đón và dẫn cháu bé đi chơi chứ không nhằm mục đích gì khác.