Công an thông tin vụ tài xế xe Mercedes tông chết người

Ngoài khởi tố tài xế Mercedes về tội giết người, cơ quan công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan khác.

Ngoài khởi tố tài xế Mercedes về tội giết người, cơ quan công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan khác.

Ngày 27/5, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo; Sở Thông tin - Truyền thông và Hội nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, công an tỉnh này đã cung cấp thông tin liên quan vụ tài xế xe Mercedes tông chết người ở TP Phan Thiết nửa tháng trước.

Theo điều tra, Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ôtô 5 chỗ chở Nguyễn Công Luận (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đến TP Phan Thiết.

Khoảng 20h30 ngày 11/5, Nam cùng Luận vào quán Tràng An ở TP Phan Thiết nhậu với Nguyễn Văn Xuyên (41 tuổi), Bùi Huy Đông (42 tuổi, cùng ngụ TP Phan Thiết) và Nguyễn Thị Yến Phương (21 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Đến khoảng 0h10 ngày 12/5, Nam cùng Luận, Xuyên, Đông và Phương rủ nhau đến quán Thuận Phát ở khu vực bờ kè phường Bình Hưng, TP Phan Thiết để tiếp tục ăn uống. Lúc này, Nam điều khiển ôtô chở Đông và Phương, còn Xuyên chạy xe máy chở Luận.

Công an thông tin vụ tài xế xe Mercedes tông chết người-1

Khi đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát, xe của Nam suýt va chạm với nhóm Hà Xuân Hải (43 tuổi), Trần Quốc Phong (28 tuổi) và Võ Lam Trường (19 tuổi, cùng ngụ TP Phan Thiết).

Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục lái ôtô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 m. Ngay lúc này, nhóm Hải, Phong, Trường chạy xe máy đến dùng tay chân đánh liên tục vào người Nam. Tài xế xe Mercedes chỉ biết đưa tay lên đỡ và nói xin lỗi.

Thấy vậy, Đông, Phương, Xuyên chạy đến can ngăn nhưng nhóm Hải, Phong, Trường đánh làm Nam ngã xuống đường.

Khi Xuyên la lên: “Báo công an, báo công an” thì bị nhóm của Hải rượt đuổi vào trong hẻm, đánh ngã xuống đường.

Sau đó, thấy Nam lên ôtô đóng cửa, nhóm Hải, Phong, Trường tiếp tục dùng đá, ghế, bàn, chai... ném vào ôtô. Tài xế Nam sau đó lái xe đuổi theo nhóm đối thủ. Khi thấy Hải cầm cái bàn đứng giữa đường, Nam cho xe chạy với tốc độ cao về hướng anh này. Khi xe lao đến, Hải ném bàn vào xe rồi té xuống đường và bị ôtô tông tử vong.

Nam sau đó lái xe chạy về TP.HCM. Đến 12h ngày 12/5, tài xế đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, giao chiếc phương tiện cho cảnh sát.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của người làm chứng, người chứng kiến và người liên quan, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nam về hành vi Giết người. Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định thương tật đối với Phạm Văn Nam và cho kết quả giám định thương tật là 1,5%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với những người liên quan để xử lý.

Theo Zing


tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.